Giả trai xem bóng đá bị phạt tù, nữ CĐV Iran tự thiêu bên ngoài tòa án

Thể thaoThứ Bảy, 07/09/2019 13:12:00 +07:00

Bị phạt tù vì đóng giả nam giới vào sân xem bóng đá, cô gái người Iran tẩm xăng tự thiêu ngay bên ngoài tòa án để phản đối.

Theo Daily Mail, cô gái 29 tuổi tên Sahar đã tự thiêu ngay sau khi rời khỏi tòa án thành phố Tehran, nơi vừa xét xử cô vì hành vi đóng giả nam giới vào sân vận động xem bóng đá. Nữ cổ động viên này bị buộc tội "xúc phạm công chúng bằng hành động coi thường trang phục truyền thống của phụ nữ" và đối mặt với án phạt tù 6 tháng. 

Hồi tháng 3/2018, Sahar bị bắt khi cùng vài người bạn (cũng là nữ giới) gắn râu giả và mặc trang phục như đàn ông để vào sân vận động theo dõi một trận đấu ở giải VĐQG Iran. Gia đình Sahar cố gắng xin giảm án cho nữ CĐV này bằng cách chỉ ra rằng cô mắc chứng rối loạn lưỡng cực và phải điều trị trong suốt 2 năm qua. 

iran cdv

 Phụ nữ Iran chỉ được vào sân vận động xem bóng đá nếu ở nước ngoài. Đây là hình ảnh trên khán đài trong trận đấu giữa Iran và Morocco ở World Cup 2018. Tấm bảng ghi: "Hãy để phụ nữ Iran được vào sân vận động".

Ở Iran, phụ nữ bị cấm đến sân vận động xem bóng đá và các sự kiện thể thao tổ chức ở địa điểm công cộng. Phong trào đấu tranh nữ quyền suốt nhiều năm trời chỉ giúp tạo ra một chút thay đổi ở môn bóng chuyền khi nữ giới được phép đến theo dõi các trận đấu nếu đi cùng chồng.

Quy định khắt khe này vẫn được áp dụng triệt để trong môn bóng đá, trừ ngoại lệ ở các sự kiện lớn tầm cỡ quốc tế, ví dụ như trận chung kết AFC Champions League tháng 11/2018. Tuy nhiên các CĐV nữ vẫn bị phân biệt đối xử khi phải ngồi ở khu vực riêng, tách biệt với các CĐV nam.

Sahar chỉ là một trong nhiều phụ nữ Iran từng đóng giả nam giới đi xem bóng đá. Đầu năm 2018, cảnh sát Tehran từng bắt tới 35 cô gái giả trai qua cổng kiểm soát an ninh vào sân vận động. Thậm chí có những người còn liều lĩnh hơn khi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội sau khi lẻn vào trót lọt.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn