Gia tộc cải lương lừng lẫy của nghệ sĩ Ngân Quỳnh

Sao ViệtThứ Sáu, 17/09/2021 11:44:30 +07:00
(VTC News) -

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh sinh ra trong một gia đình có truyền thống cải lương, ông cố, bà ngoại, mẹ và các chị em của chị đều là những nghệ sĩ rất nổi tiếng.

Ngân Quỳnh là gương mặt diễn viên quen thuộc của truyền hình. Đặc biệt với vai diễn bà Giang trong phim Về nhà đi con, chị được mệnh danh là "mẹ chồng quốc dân". Trước đó, chị còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực tân nhạc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chị bước chân vào con đường nghệ thuật với vai trò đầu tiên là nghệ sĩ cải lương.

Gia tộc cải lương lừng lẫy của nghệ sĩ Ngân Quỳnh - 1

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh trong phim "Về nhà đi con".

Ngân Quỳnh sinh ra trong một gia tộc cải lương lừng lẫy. Ông cố của chị là nghệ sĩ tiên phong trong nghề hát bội pha cải lương Hai Núi. Năm 1934, nghệ sĩ Hai Núi thành lập gánh hát Tân Hí Ban với lực lượng đào kép gồm đa phần là con cháu trong gia đình, gồm: Hề Tỵ (con trai lớn), đào mùi Chín Điệp (vợ của Hề Tỵ), Thiện Tâm (con trai thứ, kép độc), đào Kim Anh (vợ của Thiện Tâm), cô đào Tư Hélene (con gái), Văn Long (chồng cô Tư Hélene).

Cô đào Tư Hélene là người cực kỳ nổi tiếng trong giới cải lương, có nhan sắc lộng lẫy, quý phái, có thể vai đào thương ngọt lịm, mà cũng có thể vào vai đào lẳng rất hấp dẫn. Nghệ sĩ Tư Hélene và chồng có hai người con, trong đó có một người nổi tiếng là cô đào Kim Hoa.

Nghệ sĩ Kim Hoa kết hôn lần đầu tiên với nghệ sĩ Hương Huyền và có một con gái là Thanh Hằng. Sau đó, bà đi bước nữa với nghệ sĩ Hoài Châu và có thêm 3 con gái là Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc, Thanh Ngân. Các con của bà đều đi theo nghệ thuật. Trong đó, Thanh Hằng và Thanh Ngân là những nghệ sĩ nổi tiếng của sân khấu cải lương. Thanh Ngân được phong danh hiệu NSND khi 47 tuổi và là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu này. Còn Ngân Quỳnh và Thanh Ngọc thì lại phát triển mạnh ở tân nhạc.

Gia tộc cải lương lừng lẫy của nghệ sĩ Ngân Quỳnh - 2

Bốn chị em nổi tiếng của nghệ sĩ Ngân Quỳnh.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh từng chia sẻ, khi sự nghiệp trên sân khấu cải lương đang rộng mở, chị quyết định kết hôn với một người gốc Huế. Lúc đó, gia đình chị phản đối dữ dội. Cha mẹ sợ chị vướng bận chuyện gia đình sẽ không chăm lo được cho nghề nghiệp. Tuy nhiên, càng bị ngăn cấm, tình cảm của Ngân Quỳnh càng lớn. Chị quyết định nghe theo tiếng gọi của tình yêu, trốn ra Huế với người thương.

Khi con đầu lòng được 5 tuổi và bản thân cũng đã sang tuổi 32, Ngân Quỳnh mới trở lại TP.HCM để tiếp tục con đường nghệ thuật. "Với một nghệ sĩ cải lương ở độ tuổi đó, việc tạo dựng lại tên tuổi ở Sài Gòn là quá mơ hồ. Thông thường, người ta chỉ tạo dựng tên tuổi khi còn trẻ. Tuy nhiên, đam mê với nghề trong tôi vẫn còn rất lớn. Vì thế, tôi không tính đến chuyện nổi tiếng nữa. Tôi muốn quay trở lại Sài Gòn vì đó là cái nôi của nghệ thuật, nơi tôi có thể làm nghề" - Ngân Quỳnh chia sẻ trong chương trình Chuyện cuối tuần.

Từng là nghệ sĩ cải lương có tiếng nhưng Ngân Quỳnh không ngại đi hát hội chợ, đám cưới, nhà hàng, tiệc tùng. Nữ nghệ sĩ tiết lộ, thời đó, mỗi show chị chỉ nhận được 40 - 50 nghìn đồng. Mỗi đêm chị cố gắng chạy nhiều show để góp lại được một khoản tiền kha khá. Nhờ tích cóp từ số tiền đó, Ngân Quỳnh mua nhà cửa, nuôi con ăn học đàng hoàng.

Gia tộc cải lương lừng lẫy của nghệ sĩ Ngân Quỳnh - 3

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh thời trẻ.

Không chỉ thành danh trong lĩnh vực cải lương, Ngân Quỳnh còn đóng phim truyền hình. Bộ phim đầu tiên của chị là Đam mê, sản xuất năm 2007. Từ đó, chị hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau trong các phim: Lối sống sai lầm, Cô gái xấu xí, Bỗng dưng muốn khóc, Gạo nếp gạo tẻ...

Mới đây nhất, nữ diễn viên đảm nhận vai bà Hoàng trong phim Má tôi là đại gia. Bà Hoàng là nữ đại gia góa chồng có hàng nghìn tỷ đồng và 4 đứa con (3 trai, 1 gái). Bà luôn đau đầu bởi xung đột của đàn con. Trong tập mới phát sóng gần đây, bà Hoàng còn đau đầu khi cậu con trai út của mình yêu một cô cái có quá khứ không mấy trong sạch. Bộ phim đang chiếu trên kênh SCTV6 – FILM360 và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Gia tộc cải lương lừng lẫy của nghệ sĩ Ngân Quỳnh - 4

Ngân Quỳnh trong phim "Má tôi là đại gia".

Ngân Quỳnh tâm sự, chị luôn hết lòng cho các vai diễn, dù là chính hay phụ, lớn hay nhỏ. Nữ nghệ sĩ tâm sự trong chương trình Sức sống thanh xuân: “Tôi không theo được cải lương, không phấn đấu theo nghề là mẹ đã buồn rồi. Vì vậy khi chuyển sang đóng phim, tôi phải phấn đấu, cố gắng bằng khả năng của mình. Giữa môi trường người giỏi, mình phải học thôi”

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp