Giả mạo công an rao bán quân trang trên Facebook

Pháp luậtThứ Bảy, 08/04/2017 19:52:00 +07:00

Một đối tượng đã giả mạo công an để mua bán trái phép quân trang của lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook.

Sáng 8/4, Tổ Phòng chống tội phạm Công an TP. Phan Thiết, Bình Thuận cho biết đã bắt đối tượng Võ Nhật trường (18 tuổi), ngụ ở (KP5, P. Đức Long, TP. Phan Thiết) với tội danh giả mạo công an, mua bán trái phép quân trang của lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội facebook.

Trường đã lập và sử dụng 2 tài khoản facebook mang tên “Võ Nhật Trường” và “Nguyễn Nhật Huy” để mua bán quân trang trái phép.

17792315_793970957419815_1922161003_n

 Một số phụ kiện gắn logo ngành công an của đối tượng Trường bị công an thu giữ. (Ảnh công an cung cấp)

Kiểm tra nhà riêng của đối tượng, công an đã thu giữ nhiều quân trang của lực lượng công an nhân dân, trong đó có còng số 8 và bảng tên giả mang tên Võ Nhật Trường.  

facebook của Trường còn đăng bán các quân hàm cấp úy, cấp tá.

Công an TP. Phan Thiết đang tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc số quân trang mà Trường đang sử dụng để xử lý theo quy định.

>>>Đọc thêm: Bắt 'trung úy' giả mạo, lừa đảo tài sản người dân

Video: Giả danh nhà sư trên facebook lừa đảo hơn 600 triệu đồng

Huấn Cao
Bình luận
vtcnews.vn