Giả mạo bác sĩ, lừa đảo người dân chữa vô sinh, hiếm muộn

Sức khỏeThứ Ba, 03/07/2018 11:28:00 +07:00

Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) liên tục nhận được các cuộc gọi, thông tin từ bệnh nhân phản ánh có tình trạng nhiều người tự nhận là y bác sĩ của bệnh viện tư vấn, bán thuốc online.

Thầy thuốc ưu tú.ThS.BS Trần Hùng Mạnh, Phó giám đốc Bệnh viện Bưu điện cho biết, qua kiểm tra, rà soát nhanh chóng các bộ phận, họ không phải là nhân viên của bệnh viện. “Ở đây có sự mạo danh nhân viên y tế của Bệnh viện Bưu điện để lừa đảo người dân, gây ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện”- ThS.BS Trần Hùng Mạnh nhấn mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Trưởng Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản của bệnh viện, là người liên tục bị mạo danh trên Facebook để tư vấn hướng dẫn, bán thuốc cho bệnh nhân đang điều trị vô sinh, hiếm muộn. BS. Nhã lúc thì xuất hiện với danh xưng là bác sĩ Phương Mai, lúc thì xuất hiện với danh xưng là bác sĩ Phương Thảo trên nhiều facebook khác nhau nhưng cùng sử dụng hình ảnh BS Nhã.

Gia mao bac si, lua dao nguoi dan chua vo sinh, hiem muon hinh anh 1

 Các Facebook mạo danh hình ảnh bác sĩ Nhã điều trị vô sinh, hiếm muộn.

Không chỉ có vậy, các trang facebook này còn sử dụng nhiều hình ảnh, bài viết từ Fanpage và website chính thức của Bệnh viện Bưu điện, chủ yếu là các bài viết về chữa vô sinh, hiếm muộn thành công để tạo sự tin tưởng của nhiều người.

"Tôi vô cùng bức xúc vì bị mạo danh. Cách đây nhiều năm tôi cũng đã bị mạo danh vài lần, nhưng gần đây thì việc làm này càng rầm rộ hơn bao giờ hết, lúc thì là bác sĩ đông y, lúc lại là bác sĩ sản khoa, rồi bán thuốc chữa rụng tóc... Điều này ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân tôi và uy tín của bệnh viện, đặc biệt là khiến người dân tiền mất tật mang"- BS Nhã bức xúc.

Bên cạnh đó, một Facebook khác có tên là bác sĩ Hiếu cũng tự nhận là "đang làm việc tại Bệnh viện Bưu điện, là bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn - nam khoa - phụ khoa có tâm với nghề?!".

Các bài viết trên facebook bác sĩ Hiếu đều copy từ Fanpage và website của Bệnh viện Bưu điện, sử dụng logo của bệnh viện.

Gia mao bac si, lua dao nguoi dan chua vo sinh, hiem muon hinh anh 2

Bệnh viện Bưu điện thông tin về tình trạng mạo danh bác sĩ. 

Trước tình trạng liên tục bị mạo danh như vậy, lãnh đạo Bệnh viện Bưu điện cho biết đã gửi yêu cầu đề nghị chủ nhân của các Facebook nói trên gỡ bỏ toàn bộ thông tin, hình ảnh, bài viết đã mạo danh hoặc copy từ các trang thông tin của Bệnh viện Bưu điện và Trung tâm Hỗ trợ sinh sản.

Phía bệnh viện cũng cho biết sẽ gửi văn bản đến các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý việc này, tránh gây hậu quả xấu cho người bệnh.

ThS.BS Trần Hùng Mạnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không bị các đối tượng mạo danh uy tín và thương hiệu của các bác sĩ tại các BV để điều trị, kê đơn, bán thuốc… gây thiệt hại không đáng có. Khi cần thông tin cần vào các website chính thức của bệnh viện, đến trực tiếp khám để có thông tin tư vấn điều trị tin cậy.

Mọi thông tin liên quan đến việc mạo danh, mượn danh Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Bệnh viện Bưu điện người dân có thể phản ánh trực tiếp đến số điện thoại 0243.2247.765.

Video: Tại sao da lại bong tróc khi bị 'tra tấn' cả ngày dưới nắng?

Trước đó, không ít các bác sĩ đã phải lên tiếng về việc hình ảnh của bản thân bị sử dụng tràn lan trên mạng xã hội. Điển hình như hình ảnh của BS Trương Hữu Khanh - Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM - bị chỉnh sửa, cắt ghép rất nhiều nơi để quảng cáo bán thuốc trị đau lưng, thuốc nam khoa, thuốc tăng trưởng chiều cao...

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo trước các thông tin tràn lan trên mạng xã hội như hiện nay tránh hậu quả đáng tiếc.

(Nguồn: Sức khỏe đời sống)
Bình luận
vtcnews.vn