Giá lạnh, rau quả tăng giá, nội trợ giật mình

Kinh tếThứ Năm, 29/11/2012 11:30:00 +07:00

(VTC News) - Hai ngày hôm nay, thời tiết Hà Nội chuyển giá rét khiến giá cả các mặt hàng rau củ quả cũng theo đó tăng mạnh.

(VTC News) - Hai ngày hôm nay, thời tiết Hà Nội chuyển giá rét, mưa xuất hiện rả rích cả ngày và đêm khiến giá cả các mặt hàng rau củ quả cũng theo đó tăng mạnh.

Tại chợ Vọng (phố Đại La, quận Hai Bà Trưng) vào 5 rưỡi chiều ngày 28/11, đúng phiên chợ chiều của các bà nội trợ, chị Phương Thảo (chủ một quầy hàng bán rau) cho biết: “Hai hôm nay mưa rét, các mặt hàng rau củ đều nhích lên từ 1.000- 3.000 đồng”.

Cụ thể giá các loại rau củ như sau rau cần giá 7.000 đồng/ mớ; cải cúc giá 3.000 đồng/mớ; rau bắp cải có giá 6.000 đồng/kg; su hào từ 4.000 đồng/củ tăng lên 5.000 đồng/củ; rau muống tăng 1.000 đồng/mớ, phổ biến ở mức giá 4.000- 5.000 đồng/mớ; cải thảo tăng mạnh từ 13.000 đồng/ kg lên 16.000 đồng/kg.

Chị Thảo cũng cho biết thêm do nhu cầu ăn lẩu trong những ngày mưa lạnh nên các loại rau lá phục vụ cho món lẩu như rau muống, rau cần, cải xoong, cải thảo đều tăng hơn so với đầu tuần.

 

Đầu giờ sáng ngày 29/11, tại chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), các mặt hàng hoa quả xuất hiện rất phong phú. Tuy nhiên, khách hàng cũng rất khéo léo khi chỉ chọn lựa các loại quả có nguồn gốc xuất xứ từ trong nước.

Chị Phong (Trương Định, Hà Nội) cho biết: “Thời gian gần đây, gia đình chị chỉ ăn những loại quả của Việt Nam, nhất quyết tẩy chay hoa quả Tàu dù có ngon thế nào đi chăng nữa”.

Khi được hỏi về các mặt hàng hoa quả hay mua, phần lớn người dân đều trả lời là cam Bắc Giang, chuối và đu đủ. Chị Bích Thuỷ (Linh Đàm, Hà Nội) cho hay: “Đu đủ và chuối đều là những mặt hàng tạm tin tưởng được, mặc dù gần đây tôi cũng nghe nhiều thông tin là những loại hoa quả này bị tiêm thuốc từ trên cây, chỉ vài ngày sau là chín đỏ. Nhưng nếu vậy thật thì chẳng biết sẽ ăn hoa quả gì nữa”.

Đặc biệt, sản phẩm bị tẩy chay nhiều nhất là nho. Tại chợ đầu mối Dịch Vọng (Cầu Giấy), sáng 29/11, quầy to quầy nhỏ chất đầy nho, mặc dù chỉ với giá rất bèo (từ 20.000- 30.000 đồng/kg) nhưng vẫn chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Điều đó càng cho thấy sự cảnh giác của người dân đối với các mặt hàng xuất xứ từ Trung Quốc hoặc xuất xứ không rõ ràng là rất cao.

Giá các loại hoa quả trong những ngày mưa không tăng nhiều như rau củ. Tại chợ đầu mối phía Nam cam Bắc Giang có giá 20.000 đồng/kg; đu đủ giá 12.000 đồng/kg; chuối 10.000- 20.000 đồng/nải; thanh long đỏ 55.000 đồng/kg.

Giá cả các mặt hàng thịt trong thời gian này đều không tăng. Chị Loan (chủ quầy bán thịt lợn tại chợ Vọng) lý giải cho vấn đề này là do giết mổ không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết như trồng rau củ. Giá thịt lợn vẫn ở mức phổ biến như 85.000 đồng/ kg thịt mông; 90.000 đồng/ kg thịt thăn. Thịt bò bắp khoảng 200.000 đồng/ kg.

Thùy Chi

Bình luận
vtcnews.vn