Giả làm cò đất để trộm tài sản ở Phú Quốc

Pháp luậtThứ Hai, 09/07/2018 18:00:00 +07:00

Thấy đất ở Phú Quốc lên sơn sốt, Tình quyết định vào đây để làm giả cò đất, đi khắp các nhà hỏi mua, nếu không thấy có người sẽ đột nhập để trộm cắp.

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Tình (23 tuổi; ngụ huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

huu-tinh0-15311147594091409923506

Đối tượng Nguyễn Hữu Tình 

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian chấp hành hình phạt về tội trộm cắp tài sản, cuối năm 2017, Tình được ra tù. Theo dõi thông tin trên truyền thông thấy gần đây tình hình đất đai ở Phú Quốc lên cơn “sốt” giá nên Tình quyết định vào huyện đảo này hành nghề trộm cắp tài sản.

Sau khi đặt chân đến Phú Quốc, Tình đóng giả là nhân viên môi giới bất động sản (cò đất) để tìm đến nhà các hộ dân trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc vờ hỏi mua đất. Nếu nhà nào chủ đi vắng, Tình đột nhập vào lấy tài sản.

Mới đây, cũng với thủ đoạn nêu trên, trong lúc Tình đột nhập vào nhà một hộ dân ở xã Bãi Thơm hốt gần 900 triệu đồng, 3,5 lượng vàng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Làm việc với cơ quan điều tra, Tình thừa nhận trước đó đã thực hiện thành công 2 vụ trộm với số tiền hàng trăm triệu đồng.

SÔNG HẬU
Bình luận
vtcnews.vn