Gia Lai: Rừng phòng hộ Đông Bắc Biển Hồ bốc cháy

Thời sựThứ Bảy, 25/12/2010 02:01:00 +07:00

(VTC news) - Nguyên nhân sơ bộ ban đầu vụ cháy được nhận định rất có thể do những thợ săn thú vứt tàn thuốc lung tung hoặc khoanh vùng rồi đốt để bắt thú.

(VTC News) - Khoảng 15h ngày 24/12, rừng tại tiểu khu 252 thuộc ban quản lý rừng phòng hộ Đông bắc Biển Hồ (Gia Lai) đã bốc cháy trở lại.


Trước đó, nhiều người dân sống ở khu vực Đông Bắc Biển Hồ (TP. Pleiku, Gia Lai) phát hiện khu rừng thuộc lâm phần do BQL rừng phòng hộ Đông Bắc Biển Hồ quản lý, lửa bốc lên hừng hực, sáng rực cả một góc trời.


Rừng rừng phòng hộ Đông Bắc Biển Hồ bốc cháy

Được biết, khu vực rừng bị cháy tại tiểu khu 252 thuộc BQL rừng phòng hộ Đông Bắc Biển Hồ có trụ sở tại TP. Pleiku quản lý, địa phận quản lý kéo dài đến huyện Chư Pah.


Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah cho biết, huyện đã được báo cáo về vụ cháy, khu vực bị cháy thuộc lâm phần do BQL rừng phòng hộ Đông Bắc Biển Hồ quản lý. Ngay sau khi nhận được tin, huyện đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, huy động dân quân và quân đội mang nước uống, thức ăn lên núi cứu rừng.


Theo ông Quang, nguyên nhân vụ cháy rất có thể do những thợ săn thú vứt tàn thuốc lung tung hoặc khoanh vùng rồi đốt để bắt thú.


Thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy, diện tích rừng bị cháy khoảng vài chục ha. Hiện lực lượng chức năng đang khoanh vùng để lửa không bén vào khu vực rừng kế cận.



Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn