Gia Lai: Một học sinh tiếp xúc với F1, cả trường phải cách ly

Tin tứcThứ Tư, 05/05/2021 19:03:55 +07:00
(VTC News) -

Khoảng 1.000 giáo viên, học sinh của trường tiểu học phải cách ly sau khi một học sinh tiếp xúc với F1 (hiện là F0) của 2 chuyên gia người Trung Quốc.

Ngày 5/5, UBND TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) có công văn hỏa tốc yêu cầu cho toàn bộ giáo viên, học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (khoảng 1.000 người) nghỉ học, cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà sau khi phát hiện một học sinh của trường đi chung xe với trường hợp F1 (hiện đã là F0) của 2 chuyên gia người Trung Quốc.

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được phun khử khuẩn nhằm phòng chống dịch, đồng thời ngành y tế TP Pleiku cũng thông báo khẩn truy vết các trường hợp F2, F3 liên quan và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Gia Lai: Một học sinh tiếp xúc với F1, cả trường phải cách ly  - 1

 Ngành y tế TP Pleiku (Gia Lai) phun khử khuẩn toàn bộ Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. (Ảnh: Hiền Mai)

13h ngày 29/4, anh N.V.D. (SN 1986, trú phường Yên Thế, TP Pleiku) cùng cháu N.N.N. (7 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm) đi xe taxi hãng Xuân Quỳnh từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) về thôn Phú Đa (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) cùng với 2 F1 (hiện đã là F0) của 2 chuyên gia người Trung Quốc.  

Sau khi tới Hải Dương, cha con anh D. đi uống cà phê ở một số nơi, đi họp nhóm và tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 2/5, anh D. và con đi chuyến bay VN1613 về TP Pleiku. Tại TP Pleiku, anh D. cũng tiếp xúc với một số người. Còn cháu N. ngày 4/5 đi học tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đến hôm nay (5/5), hai cha con anh D. được đưa đi cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Binh Đoàn 15 (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ). Hiện tại sức khỏe của 2 người này bình thường, không ho, không khó thở, không sốt.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn