Gia Lai khởi tố 3 vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng

An ninh hình sựThứ Ba, 24/03/2020 14:31:34 +07:00
(VTC News) -

Mặc dù khởi tố cùng lúc 3 vụ án hình sự , cơ quan chức năng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vẫn chưa xác định được nhóm lâm tặc hủy hoại gần 31 nghìn m2 rừng.

Ngày 24/3, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết, huyện vừa giao cơ quan công an chủ trì điều tra, xử lý 3 vụ phá rừng lớn xảy ra từ cuối năm 2019 đến tháng 2/2020 ở xã biên giới Ia Chía, phần đất thuộc trách nhiệm quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai.

Vụ thứ nhất xảy ra tại tiểu khu 365 và 370, với 8.117 m2 và 140 cây rừng bị thiệt hại. Vụ thứ hai xảy ra tại tiểu khu 363 với 6.348 m2 rừng bị phá và trong vụ thứ ba, tiểu khu 370 bị mất 16.350 m2 rừng. 

Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai cho biết, xét thấy vụ việc vượt mức xử lý vi phạm hành chính, ngày 16/3, đơn vị ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng; chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Ia Grai. Tại thời điểm phát hiện và khởi tố vụ án, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nhóm lâm tặc vi phạm.

Video: Cận cảnh bãi khai thác gỗ trái phép ở Đắk Hà (Kon Tum)

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn