Gia Lai dỡ phong tỏa hai tuyến đường liên quan ca mắc COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 06/02/2021 10:13:16 +07:00
(VTC News) -

Sau gần 3 ngày rào chắn, khoanh vùng kiểm soát, sáng 6/2, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai quyết định gỡ phong toả cho hai tuyến đường liên quan tới ca mắc COVID-19.

Sáng 6/2, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng vừa quyết định dỡ lệnh phong toả cho hai tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (Phường Tây Sơn) và đường Hoàng Sa (xã Diên Phú, TP Pleiku) sau gần 3 ngày lập rào chắn, khoanh vùng kiểm soát dịch COVID-19.

Chiều 3/2, ngay khi ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai bắt tay vào truy vết, kiểm tra dịch tễ và phát hiện các tuyến đường trên có nguy cơ nên lập tức khoanh vùng kiểm soát, truy vết F1, F2 và xét nghiệm diện rộng cho toàn dân hai tuyến đường này.

Đến 6h hôm nay, kết quả xét nghiệm của 584 cư dân trong hai khu vực phong tỏa này đều âm tính.

Gia Lai dỡ phong tỏa hai tuyến đường liên quan ca mắc COVID-19 - 1

 Lực lượng chức năng chốt chặn, khoanh vùng kiểm soát tại tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (TP Pleiku) hôm 3/2.

Tổ chuyên gia đã thảo luận đánh giá và thống nhất dỡ phong toả hai tuyến phố này, đồng thời vẫn cách ly tập trung đối với các trường hợp F1, cách ly tại nhà có giám sát đối với F2. Đối với 2 căn nhà trực tiếp liên quan tới ca bệnh, lực lượng vẫn thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa.

Ngành chức năng tỉnh Gia Lai cũng khuyến cáo và đề nghị mọi người cần nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K để phòng, chống dịch COVID-19.

Từ ngày 30/1 đến sáng 6/2, tỉnh Gia Lai ghi nhận tổng 18 ca dương tính với SARS-CoV-2.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp