Giả giọng bạn thân lừa mượn tiền qua điện thoại

Pháp luậtThứ Tư, 03/10/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Nghe giọng bạn thân mượn tiền qua điện thoại, Thuý đồng ý cho mượn. Đến lần thứ hai, cô nghi ngờ báo công an bắt giữ kẻ lừa đảo.

(VTC News) - Nghe bạn hỏi mượn tiền qua điện thoại, Thúy nhờ người đưa 3 triệu đồng. Hai ngày sau cô tiếp tục nhận được điện thoại với lời đề nghị tương tự nên báo công an vì nghi bị lừa.

Chiều ngày 2/10, VKSND thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) chuyển hồ sơ cùng cáo trạng sang tòa án cùng cấp truy tố Trần Quang Vinh (21 tuổi, ngụ phường Ngã Bảy) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 24/8 Vinh dùng sim khuyến mãi điện thoại cho cô sinh viên cùng phường để hỏi mượn 4 triệu đồng.

Hai ngày trước đó, cũng từ số điện thoại của Vinh, Thúy nhận được lời đề nghị cho mượn 3 triệu đồng.

Do kẻ lừa đảo giả giọng bạn thân của Thúy để mượn tiền nên lần đầu nạn nhân nể nang, nhờ người thân mang tiền đến điểm hẹn vì sợ không cho mượn sẽ làm bạn giận.

Sợ bị lộ mặt, Vinh thuê xe ôm đi lấy tiền. Đến lúc nhờ người giao tiền lần hai, Thúy nghi ngờ có sự gian dối nên điện thoại cho người bạn thân thì biết rằng anh này không đặt vấn đề mượn tiền.

Biết bị lừa, Thúy báo Công an thị xã Ngã Bảy mật phục bắt Vinh khi đang nhận 4 triệu đồng.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn