Rùng mình với những tiêu chuẩn sắc đẹp quái đản trên thế giới

Đời sốngThứ Tư, 13/12/2017 08:00:00 +07:00

Trán cao, cổ dài, đeo đĩa môi lớn... thường bị nhận xét lạ thường thậm chí là quái dị, nhưng lại là tiêu chí sắc đẹp ở một số nơi.

Do khác biệt về văn hoá và nơi sinh sống mà quan niệm về sắc đẹp ở mỗi nơi cũng vì vậy mà khác biệt. Có thể ở đất nước ta đó là dị hợm, khác người, nhưng sang nước bạn lại trở thành chuẩn mực sắc đẹp. Tuy nhiên theo thời gian, những tiêu chí sắc đẹp sẽ được thay đổi sao cho phù hợp với xu hướng thế giới.

1. Sẹo lồi - Tây Phi, New Guinea


Người dân New Guinea và nhiều quốc gia khác ở châu Phi vẫn trang trí cơ thể họ bằng những vết sẹo lồi tạo thành hoa văn. Nam giới được tạo sẹo trong buổi lễ trưởng thành, trong khi đó phụ nữ có sẹo được coi là biểu tượng sắc đẹp

2. Béo phì – Mauritania


Thay vì phải nhịn ăn khổ sở, phụ nữ ở Mauritania lại được khuyến khích ăn càng nhiều càng tốt

Chắc chắn chị em phụ nữ sẽ rất thích tới đây sinh sống vì họ có thể “ăn cả thế giới” mà không phải lo về cân nặng. Bởi phụ nữ Mauritania không được coi là quyến rũ nếu họ không có lớp mỡ thừa thật dày ở vùng bụng. Để đạt được hình thể "chuẩn", các cô gái ở đây phải đối mặt với việc bị ép ăn thật nhiều, nhất là khi đến tuổi cưới xin. Vì truyền thống này mà nhiều cô gái mắc bệnh về đường tiêu hóa.

3. Để nguyên đồ phẫu thuật thẩm mỹ trên mặt – Iran



Iran có lẽ là nơi phẫu thuật thẩm mỹ mũi nhiều nhất trên thế giới bởi họ quan niệm chiếc mũi tượng trưng cho dòng dõi quý tộc và trí tuệ


Dù cho chi phí phẫu thuật khá đắt đỏ nhưng cả nam và nữ ở đây đều bất chấp để có được chiếc mũi thẳng, biểu tượng của vẻ đẹp, vị thế trong xã hội


Đặc biệt hơn, mọi người thích để nguyên miếng băng dán trên mũi để chứng tỏ mình có phẫu thuật thẩm mỹ mũi, mình giàu có

4. Trán cao – Fula


Đặc điểm nhận dạng quan trọng nhất của phụ nữ thuộc bộ tộc Fula ở châu Phi là trán cao. Họ thường cạo tóc vùng trán để tạo ra vầng trán càng cao càng đẹp

5. Cổ dài, Burma


Nếu như ở Việt Nam, người phụ nữ “cổ cao 3 ngấn” là chuẩn đẹp thì một vùng ở miền Đông Burma được gọi là “quốc gia của những cô gái hươu cao cổ”


Bởi lẽ phụ nữ ở đây thường đeo nhiều chiếc vòng để kéo dài cổ. Họ tin rằng, cổ càng dài, càng xinh đẹp. Theo truyền thuyết, những chiếc vòng bảo vệ người dân khỏi hổ dữ

6. Đeo khuyên đĩa ở môi – Mursi


Trong bộ tộc Mursi ở Ethiopia, phụ nữ có truyền thống xỏ khuyên môi dưới, dùng đĩa gốm để làm rộng lỗ khuyên này. Đĩa môi càng lớn, vị thế xã hội của người phụ nữ càng cao



Bộ tộc Suri cũng thực hiện truyền thống đĩa môi tương tự. Họ là một bộ tộc nhỏ ở vùng Tây Nam Ethiopia

7. Lông mày nối liền nhau – Tajikistan


Một số vùng ở Tajikistan, phong tục để lông mày nối liền nhau được gìn giữ như một chuẩn mực của cái đẹp cho phụ nữ. Nếu lông mày tự nhiên không thể nối nhau, họ sẽ vẽ để có được một đường lông mày thẳng


Người ta quan niệm lông mày như vậy sẽ mang lại cuộc sống sung túc

Phương Bùi
Bình luận
vtcnews.vn