Nói không với túi nilon, người Thái sáng tạo muôn kiểu đựng hàng

Đời sốngChủ Nhật, 05/01/2020 07:22:31 +07:00
(VTC News) -

Người tiêu dùng Thái Lan sáng tạo ra muôn vàn cách thú vị để đựng hàng nhằm hưởng ứng phong trào nói không với túi nilon.

Bắt đầu từ dịp năm mới 2020, hàng chục cửa hàng bán lẻ tại Thái Lan đồng lòng nói không với túi nilong nhằm hạn chế rác thải nhựa tại đất nước này.

Hưởng ứng phong trào này, cộng đồng mạng Thái Lan đã nhanh tay chia sẻ những cách đựng hàng sáng tạo của người tiêu dùng.

Nói không với túi nilon, người Thái sáng tạo muôn kiểu đựng hàng - 1

Người tiêu dùng này viết lên trang cá nhân: "Khi bạn không có túi nilon lúc mua hàng" và đăng tải hình ảnh chiếc xe đẩy thông minh ba tầng.

Nói không với túi nilon, người Thái sáng tạo muôn kiểu đựng hàng - 2

Xô nhựa, giỏ đeo hay một chiếc giày khổng lồ đều được đem đi chợ thay túi nilon.

Nói không với túi nilon, người Thái sáng tạo muôn kiểu đựng hàng - 3

Một người đàn ông mang sọt và quang gánh vào siêu thị mua đồ.

Nói không với túi nilon, người Thái sáng tạo muôn kiểu đựng hàng - 4

Ngư cụ cũng là một sáng kiến thú vị.

Nói không với túi nilon, người Thái sáng tạo muôn kiểu đựng hàng - 5

Hay đơn giản chỉ cần lấy chiếc giỏ xe máy thay cho làn đi chợ.

Nói không với túi nilon, người Thái sáng tạo muôn kiểu đựng hàng - 6

Nếu bạn phải mua hàng với số lượng lớn thì xe kéo là lựa chọn hoàn hảo.

Nói không với túi nilon, người Thái sáng tạo muôn kiểu đựng hàng - 7

Móc treo quần áo bỗng dưng có thêm tính năng mới.

Nói không với túi nilon, người Thái sáng tạo muôn kiểu đựng hàng - 8

Muôn kiểu sáng tạo đựng đồ khi tới cửa hàng tiện lợi của người dân Thái Lan.

Nói không với túi nilon, người Thái sáng tạo muôn kiểu đựng hàng - 9

Hoặc đơn giản bạn chỉ cần đem theo chiếc lồng chim cũng có thể đựng được khá nhiều đồ.

QUÂN KHANH(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn