Người hâm mộ thế giới không tiếc lời khen U23 Việt Nam dù thua chung kết

Đời sốngChủ Nhật, 28/01/2018 11:52:00 +07:00

Trận Chung kết vô địch Châu Á AFC kết thúc trong tiếc nuối khi đội tuyển Uzberkistan kịp ghi bàn ở phút chót của trận đấu, tuy vậy, các cổ động viên ở khắp nơi trên thế giới lại dành ưu ái hơn cho Việt Nam khi không tiếc lời ca ngợi đội tuyển của chúng ta.

Chiều 27/1, trận chung kết giữ U23 Việt Nam và U23 Uzberkistan đã trải qua 90 phút thi đấu nghẹt thở bất phân thắng bại. Tưởng chừng chúng ta lại bước vào đượt đá luân lưu may rủi lần thứ ba, nhưng U23 Việt Nam đã không may để thua đối phương ở những giây cuối cùng trong hiệp phụ khiến nhiều người nuối tiếc.

Sau trận đấu, trên trang Facebook Asian Football Confederation, bầu không khí vẫn chưa thể nguội đi, khi có rất nhiều cư dân mạng bình luận về kết quả của trận đấu, chê bai thời tiết và cách tổ chức không chuyên nghiệp của ban tổ chức giải AFC. Nhưng hơn hết, đó vẫn là những lời ngợi ca tinh thần thi đấu và tài năng đáng nể phục của các tuyển thủ trẻ Việt Nam.

1. Tôi rất tự hào về đội tuyển Việt Nam. Các bạn là đội bóng tuyệt vời nhất Đông Nam Á và trong thời gian tới, các bạn sẽ là số một Châu Á. Cố lên Việt Nam.

2. Từ một người Mỹ: Họ thi đấu như những nhà vô địch. Chúc mừng Việt Nam đã chơi xuất sắc ở trận Chung kết. Các bạn đã làm  nên lịch sử qua từng trận đấu. Tôi rất ngưỡng mộ các cầu thủ trẻ Việt Nam.

3. Không sao đâu các chàng trai, các bạn đã đi được một chặng đường dài và làm nên kì tích. Cảm ơn các bạn rất nhiều bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ để làm rạng danh khu vực Đông Nam Á. Hãy tiếp tục phát huy ở những giải đấu tiếp theo. Tôi gửi tình yêu đến các bạn từ Malaysia.

4. Tôi yêu các bạn, đừng buồn. Việt Nam luôn là nhà vô địch trong tim tôi, vì các bạn hoàn toàn xứng đáng.

5. Đừng buồn vì kết quả trận đấu. Các bạn đã làm quá tốt rồi. Không cuộc gia nào có thể tạo nên lịch sử như quốc gia của các bạn. Hoan hô Việt Nam!

6. Xin đừng buồn Việt Nam. Bởi các bạn đã làm rất tốt trong trận Chung kết. Đội tuyển Việt Nam trên cả mức tuyệt vời. Những người Đông Nam Á luôn dành cho các bạn sự ngưỡng mộ lớn nhất.

7. Trận đấu có thể sẽ khác nếu các bạn được thi đấu ở điều kiện tốt hơn. Tôi biết Trung Quốc có rất nhiều sân vận động hiện đại nhưng ban tổ chức là xuề xòa trong khâu tổ chức. AFC cần phải chịu trách nhiệm về những điều kiện không tốt này.

8. Đừng khóc Việt Nam ơi. Các bạn vẫn là những nhà vô địch của Đông Nam Á và trong mắt người Thái chúng tôi.

9. U23 Việt Nam đã đá rất tốt. Họ đã có những trận đấu nghẹt thở đánh bại Iraq, Qatar. Đó đều là những đội bóng mạnh của khu vực Châu Á, nhưng các bạn đã chiến thắng họ. Các bạn có cách tổ chức trận đấu vồ cùng tốt. Và các cầu thủ Việt Nam còn tốt tới mức lo lắng cho cổ động viên trong thời tiết lạnh giá. Yêu các bạn.

10. Đội tuyển Việt Nam đã mạnh hơn trước rất nhiều bởi tinh thân thi đấu quả cảm và hết mình cũng nhưng tài năng bóng đá không thể xem thường. Tự hào về các bạn.

11. Việt Nam chơi quá tuyệt vời. Không thể tin được! Hãy tự hào về vị trị Á Quân. Sẽ còn rất nhiều kỳ tích nữa mà Việt Nam có thể xác lập. Đội tuyển Hàn Quốc cần học hỏi tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam!

12. Việt Nam là đội bóng có tinh thần thi đấu thật mạnh mẽ và quả cảm. Họ sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Chúc mừng Việt Nam.

13. Tôi thực sự thích thú những pha vào bóng rất đẹp mắt của đội tuyển Việt Nam. Đừng từ bỏ. Tiến lên Việt Nam ơi. Chúc các bạn may mắn.

14. Chúc mừng U23 Việt Nam. Các bạn là thần tượng trong lòng chúng tôi. Các bạn là những chiến binh vĩ đại. Chúng tôi yêu tất cả các bạn.

15. Uzbekistan giành ngôi vô địch còn Việt Nam đã giành trọn trái tim người hâm mộ. Những cổ động viên chúng tôi như nghẹt thở khi dõi theo từng trận đấu của các bạn. Các bạn đã trở thành người hùng khiến chúng tôi vô cùng tự hào.

16. Thắng hay thua không thành vấn đề, đó chỉ là bóng đá thôi. Điều quan trọng hơn chính là thời tiết quá tệ. Chúng tôi chỉ được theo dõi các bạn qua màn hình TV, nhưng chúng tôi xót xa khi nhìn thấy các bạn phải thi đấu trong điều kiện khắc nghiệt như vậy. Tôi yêu các bạn và tôi nghĩ ban tổ chức AFC cần xem lại vấn đề này.

17. Từ một cổ động viên của Uzberkistan: Chúng tôi đã thắng! Nhưng điều đáng mừng hơn, đó là Uzberkistan và Việt Nam đã trở thành bạn. Các bạn chơi rất đẹp và đó là những giá trị đáng quý. Chúc các bạn may mắn!

18. Cảm ơn các bạn. Đông Nam Á và cả thế giới luôn ủng hộ và chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Các bạn rất vĩ đại. Ngàn lần cảm ơn các bạn.

19. Trận Chung kết đã cho tôi biết vài điều về Việt Nam. Họ đã kiên cường thi đấu hết mình, họ tôn trọng và chơi đẹp với đội bạn. Họ là những người tử tế nhất.

20. Đáng lẽ trận Chung kết phải được thi đấu ở điều kiện thời tiết tốt chứ không phải là tuyết phủ kín như vậy. Tôi không thích chất lượng của sân vận động này một chút nào.

21. Thời tiết mưa tuyết là trở ngại quá lớn cho Việt Nam trong khi không là vấn đề với Uzberkistan. Rất tiếc cho Việt Nam, nhất là với những cổ động viên Việt Nam có mặt ở sân vận động Thường Châu. Nhưng đó cũng chỉ là bóng đá, sẽ phải có đội thắng và đội thua. Số 19 Nguyễn Quang Hải thực sử là một ngôi sao sáng. Anh ấy rất tài năng. Từ một người hâm mộ bóng đá Trung Quốc.

22. Hỡi người dân Việt Nam, các bạn nên tự hào về đội bóng của các bạn. Đội chúng tôi đã từng thua rất nhiều trận đấu tại các giải World Cup hay Châu Á. Nhưng hôm nay chúng tôi cũng đã thành công. Chúng tôi, những người dân Uzberkistan luôn ủng hộ đội các bạn và hi vọng được tiếp tục chạm trán các bạn ở những giải đấu khác. Bởi vì đội các bạn đã làm nên chiến thắng vĩ đại cho đất nước các bạn.

Dù sao đi nữa, U23 Việt Nam đã là người hùng của toàn bộ nhân dân Việt Nam và cả khu vực ASEAN. Cùng chúc mừng những cầu thủ trẻ tuổi sáng giá của chúng ta một lần nữa.

 

Thùy Trang
Bình luận
vtcnews.vn