Đứng ngồi không yên với Hội chợ Làm cha mẹ Trung thu 2017

Đời sốngThứ Năm, 21/09/2017 08:00:00 +07:00

Lựa chọn chủ đề “Vé về tuổi thơ” làm concept, hội chợ lần này mong muốn tái hiện lại không gian trung thu xưa với những chiếc đèn lồng rực rỡ, những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh cùng điệu múa lân truyền thống nhộn nhịp.

Mỗi độ thu sang, những xúc cảm khó tả lại trào dâng trong lòng từng người dân Hà Thành. Không phải chỉ vì hương hoa sữa nồng nàn khắp phố hay những cơn gió se lạnh khi mùa về mà còn vì một mùa lễ hội trung thu rộn ràng đang tới gần. Mùa của tình thân ấm áp đã cận kề.


Hội chợ diễn ra từ 6-21h ngày 24/9 cuối tuần này tại 38 Lỹ Thái Tổ, Hà Nội

Khi đó, nhiều con đường lớn hay ngã tư bỗng trở nên rực rỡ hơn bởi bảng hiệu đầy màu sắc đỏ vàng từ ánh đèn lồng của các cửa hàng. Khi đó, lũ trẻ con lại hân hoan vui mừng với những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu hay những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh. Khi đó, cũng là thời điểm thích hợp nhất để các thành viên trong gia đình đoàn tụ bên mâm bánh kẹo với những miếng bánh trung thu ngọt bùi, thơm ngậy.

Vậy tại sao bạn không cùng cả gia đình đến với “Hội chợ Làm cha mẹ trung thu 2017 - Vé về tuổi thơ” sẽ diễn ra vào Chủ Nhật tuần này (24/9) tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội, 38 Lý Thái Tổ, Hà Nội để hòa vào mùa thu rộn rã.

Hội chợ trung thu 2017 dự kiến sẽ thu hút hơn 10.000 người tham dự. Đây chính là món quà ý nghĩa mà trang tin lamchame.vn muốn gửi trao tâm tình đến bạn bè và đối tác nhân mùa Trung thu đoàn viên.

Với những món đồ trang trí giản dị và rất quen thuộc như đèn trung thu, đèn lồng, chú Cuộc, chị Hằng, đầu sư tử…hội chợ rất nhanh chóng tái hiện lại không khí của ngày Rằm tháng 8 đang đến rất gần.

Video: Cách làm bánh trung thu sặc sỡ, không dùng phẩm màu

Hội chợ năm nay cũng có sự góp mặt của hơn 40 gian hàng với các sản phẩm chủ yếu liên quan đến gia đình, mẹ và bé như mỹ phẩm, quần áo, thực phẩm, đồ gia dụng, đồ chơi cho trẻ em…Và như thường lệ, những món đồ ăn, nước uống được bày bán ở đây vẫn luôn có chất riêng rất đặc biệt khiến người ta ấn tượng mãi.

Đây cũng là một sân chơi nhộn nhịp với nhiều hoạt động dành cho cả nhà trổ tài. Hội chợ có khu sân khấu tổ chức trò chơi dành riêng cho các bé. Các con được học cách làm đèn ông sao, trổ tài thiết kế thời trang, tìm hiểu lăng kính 3D huyền bí... và đặc biệt là xem trình diễn múa lân, múa rồng.

Đến đây, các gia đình có thể vui chơi từ sáng tới tối không cần để ý thời gian vì hội chợ kéo dài đến tận 21 giờ. Hội chợ mở cửa tự do nên bạn hoàn toàn có thể rủ bạn bè, người thân đi cùng mà không cần bận tâm đến vé hay giấy mời.

Cuối tuần này, dù bận đến mấy, cũng hãy dành thời gian đưa cả gia đình đến vui chơi tại Hội chợ Làm cha mẹ Trung thu 2017: Vé về tuổi thơ tại 38 Lý Thái Tổ, Hà Nội, bạn nhé!

Một số hình ảnh trong những lần hội chợ trước.

P.V
Chuyên đề: Tết trung Thu 2017
Bình luận
vtcnews.vn