Đồ nướng là nguyên nhân chính gây bệnh ung thư đại trực tràng

Đời sốngThứ Sáu, 12/01/2018 13:00:00 +07:00

Món đồ nướng thơm ngon được yêu thích trong mùa đông này hóa ra lại là một trong những nguyên nhân gây ung thư đại trực tràng.

29 tuổi đã tử vong do thích ăn thịt nướng từ nhỏ đến lớn

Cô Tiểu Nhu (đã thay đổi tên), 29 tuổi, là nhân viên văn phòng đã phát hiện ung thư giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn nên không thể cứu chữa. Nguyên nhân là bởi từ nhỏ đến lớn cô đều có một sở thích là ăn thịt nướng. Cô thường xuyên gọi thịt nướng giao tận nhà hoặc mua bên ngoài như một sở thích của bản thân.

Theo thời gian, Tiểu Nhu mắc bệnh trĩ và đôi khi có máu xuất hiện trong phân, thậm chí cô còn hay bị đau vùng bụng dưới bên trái. Mặc dù đã có các triệu chứng như vậy nhưng Tiểu Nhu vẫn chần chừ không đi khám.

Đến một hôm sau bữa ăn, cô cảm thấy vùng bụng đau đến mức không chịu nổi, cảm giác gần như đau ngất đi thì mới được đồng nghiệp đứa vào bệnh viện. Tại đây, bác sĩ rất nhanh chóng tìm ra Tiểu Nhu đã bị ung thư đại tràng sigma giai đoạn cuối, nguyên nhân là do cô thường xuyên ăn nhiều thịt nướng.

Vừa sinh con 3 tháng đã mắc bệnh ung thư đại trực tràng di căn sang gan

Vừa sinh con được 3 tháng, chị Trần Thị H., 27 tuổi, sống tại Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin mình mắc căn bệnh ung thư đại trực tràng di căn sang gan.

Theo lời chị H, sau khi sinh con chị rất hay bị rối loạn tiêu hóa, ngày đi ngoài tới 2-3 lần có ngày chẳng đi và chuyển sang táo bón. Chị cũng sụt cân nhanh, không ăn uống được nhiều. Lo sợ bị hậu sản, chị H đi kiểm tra sức khỏe và chết điếng khi biết mình bị ung thư tiêu hóa.

Suy nghĩ về lối sống của mình, chị H kể mình rất thích ăn thịt nướng, đồ uống giải khát và thật chua xót khi biết đây là nguyên nhân dễ mắc bệnh.

Theo Tuổi trẻ đưa tin, Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Đình Chân – Nguyên bác sĩ tại Bệnh viện K trung ương cho biết, hầu hết bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng đều phát hiện ở giai đoạn cuối nên việc điều trị thường khó khăn hơn.

Khảo sát cho thấy, bệnh có nguy cơ cao ở nhóm người có thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh như ăn đồ cay, đồ nướng, đồ nóng, chất kích thích, đồ nhiều dầu mờ, hút thuốc, uống rượu bia…Đó cũng là một trong những lý do khiến căn bệnh ngày càng phổ biến trong giới trẻ.

Bác sĩ Chân cũng cho biết, bệnh ung thư đại trực tràng rất dễ nhầm lẫn với các bệnh như bệnh trĩ, bệnh kiết lỵ, táo bón, viêm ruột thừa….Chính vì vậy mà có không ít bệnh nhân do nhẫm lẫn nên tự dùng thuốc điều trị. Việc này vừa gây hậu quả xấu cho sức khỏe vừa ảnh hưởng đến quá trình điều trị ung thư.

Video: Điều trị ung thư bằng... tinh trùng

Nếu muốn phát hiện sớm căn bệnh chết người này thì cần lưu ý 5 dấu hiệu sau:

- Táo bón: Đi ngoài ít hơn 3 lần trong tuần được xem là táo bón.

- Đi ngoài phân nhỏ: Do phân gặp phải vật cản như các khối u trong đường tiêu hóa.

- Đi ngoài ra máu: Phân đi qua khối u gây nên hiện tượng chảy máu.

- Co thắt dạ dày: Khối u trong ruột kết chăn đường đi và gây ra cơn đau co thắt ở mức độ nhẹ.

- Cân nặng giảm bất thường:  khối u trong ruột kết tiết ra những chất hóa học làm thay đổi sự trao đổi chất gây nên hiện tượng giảm cân bất thường.

Cô Tấm
Chuyên đề: Ung thư
Bình luận
vtcnews.vn