6 điều mẹ nên làm để con bước vào năm học mới xuôi chèo mát mái

Đời sốngThứ Ba, 05/09/2017 16:11:00 +07:00

Những thói quen tốt và sự chuẩn bị chu đáo sẽ giúp con có khởi đầu thuận lợi trong năm học mới.

Một năm học mới lại bắt đầu với rất nhiều điều mới mẻ với trẻ. Trong suốt kỳ nghỉ hè dài, trẻ đã được thỏa sức vui chơi và nghỉ ngơi. Việc quay trở lại với trường học sẽ khiến con vấp phải một chút bỡ ngỡ và khó khăn ban đầu. Hãy giúp bé thuận lợi hơn trong những ngày đầu năm học bằng việc tập cho bé những thói quen tốt dưới đây.

1. Đi ngủ đúng giờ

Thời gian nghỉ hè, phụ huynh thường “dễ dãi” hơn với con về vấn đề giờ giấc. Bé có thể thức khuya hơn một chút, xem tivi muộn hơn một chút… Tuy nhiên, khi vào năm học mới, để đảm bảo con có được thể chất và tinh thần minh mẫn nhất khi đi học, mẹ hãy tập lại cho con đi ngủ đúng giờ. Bởi sáng hôm sau con cần phải dậy sớm để kịp giờ vào lớp. Nếu thức quá khuya, trẻ sẽ bị thiếu ngủ, dẫn tới mệt mỏi, uể oải, con sẽ chán học và không tiếp thu được bài học trên lớp.

Ngủ đủ giấc giúp con có đủ thể chất và tinh thần minh mẫn khi tới lớp

2. Tắt tivi

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc xem tivi quá nhiều không mang lại lợi ích, thậm chí còn gây hại cho sự phát triển trí tuệ của trẻ. Mặc dù vậy, khoảng thời gian nghỉ hè nhiều bậc phụ huynh vẫn cho phép con được xem tivi nhiều hơn một chút.

Tuy nhiên, năm học mới đã đến, điều mà bạn nên làm là hãy tắt chiếc tivi đi. Đó là việc cần thiết để giúp con có thể tập trung vào bài vở. Hãy thử tưởng tượng khi con đang học bài mà tiếng tivi với những chương trình hấp dẫn vẫn đang mở thì chắc chắn bé sẽ không thể tập trung được.

Chưa kể, việc xem tivi quá nhiều sẽ dẫn tới việc suy nghĩ của trẻ luôn hướng về các chương trình trên tivi, trẻ có thể tưởng tượng lại những nội dung đã xem ngay cả khi đang ngồi học. Đó chính là nguyên nhân khiến rất nhiều trẻ không tập trung khi nghe giảng và tiếp thu bài học chậm hơn.

Video: Hà Nội - Chỉ tổ chức lễ khai giảng trong 1 tiếng đồng hồ

3. Lập kế hoạch cho bé giải lao sau giờ học

Những ngày đầu tiên đi học, tâm lý trẻ chưa thực sự làm quen nên thường cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Hãy giúp con giải lao bằng một số hoạt động thú vị sau giờ học. Chẳng hạn như cùng con đi bộ từ trường về nhà, cùng con đi mua bổ sung những đồ dùng học tập còn thiếu, hay đơn giản chỉ là một món ăn ngon cho bé sau giờ học vất vả. Những điều này sẽ giúp con lấy lại tinh thần để vui vẻ đón nhận những tiết học của ngày hôm sau. Đừng đặt lên vai trẻ quá nhiều áp lực, khiến con cảm thấy việc học tập là gánh nặng hay “địa ngục”.

4. Trò chuyện cùng con

Chắc chắn những ngày đầu của năm học mới con sẽ có vô vàn chuyện muốn kể với bố mẹ. Bạn mới, cô giáo mới, những bài học mới… Hãy dành một chút thời gian lắng nghe con, để nắm bắt tình hình một ngày của bé ở trường và tìm hiểu xem con đang gặp những khó khăn gì. Tiếp đó, hãy bình tĩnh cho con những lời khuyên và giúp bé tháo gỡ khó khăn. Bằng cách này việc học của con sẽ xuôi chèo, mát mái hơn rất nhiều đấy.

Hãy trò chuyện để giúp con tháo gỡ những khó khăn

5. Chú trọng bữa sáng của trẻ

Rất nhiều phụ huynh coi bữa sáng là bữa phụ của trẻ và quan niệm rằng con chỉ cần ăn để lót dạ là được. Tuy nhiên, quan niệm này là hoàn toàn sai lầm, bởi bữa sáng chính là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Sau một giấc ngủ dài tới 8 tiếng, trẻ cần được nạp đủ năng lượng trong bữa sáng để đảm bảo thể trạng tốt nhất cho suốt một buổi sáng đi học.

Nếu không được ăn đầy đủ và đúng bữa, bé sẽ cảm thấy mệt mỏi, tinh thần uể oải và tư duy chậm hơn, khiến việc tiếp thu kiến thức kém hiệu quả. Do đó, bạn nên đánh thức bé dậy sớm để kịp ăn bữa sáng đầy đủ trước khi đi học.

Bữa sáng rất quan trọng đối với trẻ 

6. Chuẩn bị đầy đủ đồng phục, đồ dùng học tập, sách vở cho con

Hãy chắc chắn rằng con có đủ sách vở và đồ dùng học tập khi bước vào năm học mới. Điều đó là yếu tố cần thiết để con có thể học tập hiệu quả hơn. Sách vở của trẻ nên được dán nhãn và ghi tên, nếu cẩn thận mẹ nên bọc lại toàn bộ các cuốn sách và vở để chúng luôn được sạch đẹp.

Rèn cho con thói quen soạn sách vở và kiểm tra đồ dùng học tập vào buổi tối, để sáng hôm sau không bị vội vàng khi đi học. Bạn cũng không nên làm thay bé việc này, hãy để con tự giác làm và mẹ chỉ là người kiểm tra lại. Ngoài ra, để bé tự tin hòa đồng, mẹ đừng quên chuẩn bị đầy đủ cả những bộ đồng phục sạch đẹp cho con nữa nhé.

Như Quỳnh
Bình luận
vtcnews.vn