Gia đình từ chối nhận xác tử tù bị tiêm thuốc độc

Thời sựThứ Năm, 19/12/2013 10:55:00 +07:00

Người thân của tử tù này đã từ chối nhận xác sau khi nạn nhân bị thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc.

Người thân của tử tù này đã từ chối nhận xác sau khi nạn nhân bị thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc.

Ngày 18/12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, người thân tử tù Nguyễn Văn Lợi (59 tuổi, nguyên trưởng thôn thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) đã từ chối nhận xác sau khi phạm nhân này bị thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc.

Trước đó, ngày 13/12, bị án Nguyễn Văn Lợi đã bị thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước khi thi hành án 5 ngày, cơ quan chức năng có thông báo đến gia đình bị án Nguyễn Văn Lợi, đề nghị đến nhận xác nhưng gia đình từ chối.

tử tù, trưởng thôn, từ chối nhận xác, bình định
Nguyễn Văn Lợi tại phiên tòa lưu động 
Do đó, sau khi thi hành án tử hình, các cơ quan chức năng đã đưa xác của Nguyễn Văn Lợi về mai táng tại nghĩa trang Bùi Thị Xuân thuộc phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn.

Nguyễn Văn Lợi bị TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt tử hình về tội giết người.

Theo hồ sơ, tối 14/1/2011, Lợi đến nhà bà Đỗ Thị Thìn (ngụ cùng địa phương) để gạ tình nhưng không được.

Sợ bị tố giác, Lợi dùng gậy đập vào đầu bà Thìn đến chết. Khi thấy con gái mới 5 tuổi của bà Thìn nhìn thấy, Lợi dùng gậy đánh cháu bé đến bất tỉnh.

Sau đó, Lợi phóng hỏa đốt nhà bà Thìn để phi tang.

Theo Motthegioi.vn

Bình luận
vtcnews.vn