Gia đình tố bệnh viện tắc trách khiến sản phụ và thai nhi chết bất thường

Sức khỏeChủ Nhật, 29/10/2017 14:41:00 +07:00

Sau khi đưa sản phụ vào phòng sinh, bác sỹ thông báo cho gia đình sản phụ đã rặn được hai lần thì tim ngừng thở phải chuyển lên tuyến trên và trên đường đi thì sản phụ chết.

Ngày 29/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil cho biết, đã làm báo cáo nhanh gửi Sở Y tế Đắk Nông về quá trình xảy ra sự việc với sản phụ Nguyễn Thị Thúy (1982, trú xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông).

Theo báo cáo, bệnh nhân Nguyễn Thị Thúy (35 tuổi, ngụ xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) nhập viện Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil lúc 11h ngày 27/10 trong tình trạng bình thường.

Khoảng 14h cùng ngày, bệnh nhân Thúy chuyển dạ nên bác sĩ cho vào phòng sinh. Tại đây,  bệnh nhân rặn được 2 lần thì khó thở nên bác sĩ thông báo với người nhà chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cấp cứu và sau đó chết.

Theo kết luận của bệnh viện đa khoa Đắk Lắk, bệnh nhân Thúy chết do thuyên tắc mạch ối.

22855786_1482644075182130_1398853920_n

Gia đình làm tang lễ cho sản phụ. 

Anh Nguyễn Văn Toàn (chồng sản phụ) kể lại, sáng 27/10, gia đình đưa chị Thúy vào Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil nhập viện trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Đến 14h thì Thúy có dấu hiệu sinh nên bác sỹ đưa vào phòng chờ. Sau đó, bác sỹ thông báo với gia đình vợ rặn được 2 lần thì bị ngưng tim nên phải chuyển lên tuyến trên. 
"Hơn 1 giờ sau khi được chuyển lên tuyến trên thì vợ đã chết lâm sàng. Bác sỹ khi biết tình trạng này sớm thì nên chuyển, đâu có xảy ra việc vợ và con tôi chết. Qua đây, tôi mong cơ quan chức năng và báo chí vào cuộc để làm rõ", anh Toàn chia sẻ.

Theo anh Toàn, vợ anh sinh con thứ tư nên gia đình đã đề nghị mổ nhưng không được bác sỹ chấp thuận và dẫn đến sự việc trên.

Video: Không có tiền bồi dưỡng, nữ bác sĩ tát, đánh đập sản phụ ngay trên giường mổ

Phương Thảo
Bình luận
vtcnews.vn