Gia đình nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai tự tháo dỡ nhà vườn trái phép

Thời sựThứ Sáu, 05/01/2018 21:30:00 +07:00

Gia đình ông Nguyễn Văn Đấu, nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai tự tháo dỡ khu nhà vườn xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Ngày 5/1, trả lời VTC News, một lãnh đạo huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, gia đình ông Nguyễn Văn Đấu, nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã tự tháo dỡ khu nhà vườn xây dựng trái phép.

Theo vị này, việc tháo dỡ được thực hiện theo yêu cầu, chủ trương của lãnh đạo địa phương. Hạng mục nhà phụ sẽ được tháo dỡ trước, còn rường cột, vật liệu được giữ lại để giảm thiểu thiệt hại.

Trước đó, báo chí phát hiện ông Nguyễn Văn Đấu xây dựng một nhà vườn trái phép ở ấp Trần Hưng Đạo thuộc xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Phần đất này vốn thuộc diện đất nông nghiệp, không quy hoạch khu dân cư nhưng ngôi nhà vẫn tồn tại. 

dau-1048417

 Ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của gia đình ông Đấu.

Sau đó, ông Đấu thực hiện thủ tục sang nhượng cho vợ chồng con gái (người đứng tên miếng đất là con rể ông Đấu, tên là Tài) vào ngày 31/5/2017, sau thời điểm xây dựng ngôi nhà.

Đến 28/8/2017, ông Đấu nhận quyết định điều động về lại ngành công an sau khi Tỉnh ủy Đồng Nai xét thấy ông này "không phù hợp" với nhiệm vụ của Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Đấu chính thức thôi nhiệm vụ của Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai từ 1/9/2017 và nhận công tác mới tại Công an tỉnh.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn