Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp xây giếng cho đồng bào thiểu số

Thời sựThứ Tư, 17/05/2017 16:35:00 +07:00

Gia đình Đại tướng hỗ trợ kinh phí còn bộ đội biên phòng đào phá đá để làm giếng cho đồng bào Ma Coong, A Rem ở xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Ngày 17/5, Đồn biên phòng Cồn Roàng (Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Bình) cho biết, đồn và đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khởi công đào giếng nước cho đồng bào dân tộc Ma Coong, A Rem ở xã Tân Trạch.

Khởi công đào giếng cho đồng bào Ma Coong và A Rem - Ảnh: H.Giang

Khởi công đào giếng cho đồng bào Ma Coong và A Rem. (Ảnh: H.Giang)

Thượng tá Nguyễn Hữu Trung - Đồn trưởng Đồn biên phòng Cồn Roàng, cho biết, vùng xã Tân Trạch có địa hình toàn núi đá xanh rất cứng, nên việc đào giếng lấy nước rất khó khăn, vì vậy lâu nay đồng bào ở đây chủ yếu dùng nước mặt các khe suối.

Video: Thế hệ trẻ thắp nến tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thấu hiểu tình cảnh của đồng bào nên gia đình Đại tướng sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí (chi trả theo thực tế khi giếng hoàn thành) đào giếng, còn bộ đội luân phiên đào phá đá xanh cho đến khi làm xong giếng. 

Xã biên giới Tân Trạch hiện có gần 500 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Ma Coong và A Rem.

(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn