Giá điện sẽ còn gánh lỗ cho EVN hết năm 2013

Kinh tếThứ Bảy, 14/07/2012 06:35:00 +07:00

(VTC News)- EVN được phép nâng giá bán điện bình quân nhưng phải đảm bảo được từ năm 2012 trở đi, tập đoàn này làm ăn có lãi.

(VTC News) - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chấp thuận cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)  phân bổ các khoản lỗ do sản xuất kinh doanh điện chưa tính hết vào giá điện từ trước năm 2011 cho các năm 2012 và 2013 song đơn vị này phải đảm bảo được từ năm 2012 trở đi, tập đoàn này làm ăn có lãi.

Thủ tướng vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm năm 2011-2015 của EVN. Theo đó, Thủ tướng đã chấp nhận cho phép EVN phân bổ các khoản lỗ do sản xuất kinh doanh điện chưa tính hết vào giá điện từ trước năm 2011 cho các năm 2012 và 2013, phân bổ các khoản chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo báo cáo của EVN, kết thúc năm 2011, tập đoàn lỗ kinh doanh điện hơn 10.000 tỷ đồng, lỗ do chênh lệch tỉ giá lên đến 15.000 tỉ đồng. Trong khi đó, tỷ lệ thất thoát điện năng vẫn chưa được cải thiện, vào khoảng 9-10%/năm.

Như vậy, khoản 10.000 tỉ đồng được tính toán đưa vào giá thành trong năm 2012 này và năm sau (và theo như kế hoạch được trình bày tại những lần tăng giá trước đó của EVN có bao gồm bù đắp cả phần thất thoát).

Từ năm 2012 EVN sẽ phải làm ăn có lãi 

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đồng ý cho giá bán điện sẽ từng bước được nâng lên, đến năm 2013 giá bán điện bình quân theo giá thị trường.


Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu EVN phải đảm bảo, trong các năm 2012 - 2015, Tập đoàn phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Đến năm 2015 các chỉ tiêu tài chính đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính cho vay vốn như hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu phải dưới 3 lần, tỷ lệ tự đầu tư lớn hơn 30%, hệ số thanh toán nợ lớn hơn 1,5 lần. Tổng số vốn điều lệ sau đánh giá lại tài sản là 143.404 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, EVN phải tăng năng suất lao động hàng năm, đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động cao hơn tốc độ tăng tiền lương. Giảm điện năng dùng cho sản xuất, truyền tải và phân phối điện, đảm bảo điện dùng cho truyền tải và phân phối điện năm 2015 không cao hơn 8%.

Đồng thời, EVN phải đảm bảo được, đến năm 2015, 100% số xã có điện và 98% số hộ dân nông thôn có điện và được hưởng giá bán điện theo đúng chính sách hiện hành.

Châu Anh

Bình luận
vtcnews.vn