Giá dầu vẫn bất ổn, chưa thể hồi phục

Thị trườngThứ Năm, 23/04/2020 07:34:59 +07:00
(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục chứng kiến nhiều sự bất ổn và chưa có dấu hiệu hồi phục.

Đầu giờ sáng nay (23/4), giá dầu Brent giảm xuống dưới 16 USD/thùng (giảm 24%), chạm mức 15,98 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 6/1999.

Giá dầu thô giao tháng 5 trên sàn Tokyo đứng ở mức 20.000 JPY/thùng, giảm 1.340 JPY so với phiên trước.

Trong lịch sử thị trường nhiên liệu, chưa bao giờ chứng kiến sự sụt giảm kỷ lục của giá dầu như thời điểm hiện nay, ngay cả trong những giai đoạn khủng hoảng kinh tế nặng nề nhất.

Giá dầu vẫn bất ổn, chưa thể hồi phục - 1

Giá dầu thô trên thế giới vẫn bất ổn.

Trong 10 năm qua, các tập đoàn sản xuất dầu thường bỏ ra 25.000 USD/ngày để thuê một siêu tàu sân bay có khả năng lưu trữ 2 triệu thùng dầu thô. Thế nhưng, tháng 4 năm nay, mức giá thuê đã tăng gấp 6 lần, lên 150.000 USD/ngày, do dầu dư thừa nhiều, chỗ chứa bị chật kín.

Dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành trên thế giới đã đẩy ngành dầu mỏ vào vũng bùn mà chưa biết tới khi nào có thể vực lên. Stephen Innes, nhà chiến lược thị trường toàn cầu tại AxiCorp, cảnh báo giá có thể giảm tiếp khi các kho chứa vẫn đầy lên.

Các thị trường toàn cầu đang vật lộn mạnh mẽ với sự sụt giảm nhu cầu tạm thời nhưng quá lớn, do đại dịch COVID-19 gây nên”, Stephen Innes nhận định.

Công ty nghiên cứu Rystad Energy nhận định, ngay cả khi giá dầu hồi phục về ngưỡng 20 USD/thùng, ước tính sẽ có khoảng hơn 500 công ty khai thác và sản xuất dầu của Mỹ phải nộp đơn xin phá sản vào cuối năm 2021. 

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn