Giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm, rời mốc 110 USD/thùng

Thị trườngThứ Sáu, 11/03/2022 09:55:56 +07:00
(VTC News) -

Giá dầu thế giới hiện mất mốc 110 USD/thùng sau khi Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Washington ủng hộ việc bơm thêm dầu vào thị trường.

Theo số liệu từ Oil Price, chốt phiên giao dịch ngày 10/3, giá dầu thô Brent giảm 1,81 USD tương đương 1,63% xuống còn 109,33 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ WTI giảm 2,68 USD tương đương 2,5% xuống mức 106,02 USD/thùng.

Giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm, rời mốc 110 USD/thùng - 1

Giá dầu chứng kiến mấy phiên giảm liên tiếp. (Ảnh minh họa: KT)

Trong phiên trước đó, giá dầu Brent giảm 16,84 USD, tương đương 13,2%, xuống mức 111,14 USD/thùng. Đây là mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 21/4/2020.

Cùng lúc, dầu thô WTI cũng giảm 15 USD, tương đương hơn 12%, xuống còn 108,7 USD/thùng, ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ ngày 26/11/2021.

Giá "vàng đen" chứng kiến mấy phiên giảm liên tiếp sau khi Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Washington, Yousef Al Otaiba thông báo trên Twitter rằng: "Chúng tôi ủng hộ việc tăng sản lượng và sẽ khuyến khích OPEC xem xét mức sản xuất cao hơn". 

UAE cho biết sẽ thuyết phục các thành viên OPEC tăng sản lượng - động thái được cho là cứu thị trường dầu thô khỏi cơn khủng hoảng về giá vừa qua trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine đã đẩy giá dầu thô lên cao nhất trong hơn một thập kỷ.

Tuyên bố của Đại sứ UAE Yousef Al Otaiba được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt lệnh cấm nhập khẩu ngay lập tức đối với dầu thô của Nga, làm dấy lên lo ngại các quốc gia khác sẽ có động thái tương tự trong việc ngăn chặn dòng năng lượng từ quốc gia này.

Trần Ngọc(VOV.vn)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp