Giá dầu thế giới giảm mạnh, xuống dưới 100 USD/thùng

Thị trườngThứ Tư, 16/03/2022 08:23:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 15/3, giá dầu giảm hơn 6% xuống mức thấp nhất trong gần ba tuần.

Cả giá dầu Brent và dầu thô giao sau của Mỹ đều lần đầu tiên giảm xuống dưới 100 USD/thùng từ cuối tháng 2. Trước đó, giá dầu đạt mức cao nhất trong 14 năm vào ngày 7/3.

Giá dầu thế giới giảm mạnh, xuống dưới 100 USD/thùng - 1

Giá dầu thế giới giảm. (Ảnh minh họa)

Theo Reuters, trong phiên giao dịch, giá dầu Brent giao sau giảm mạnh 6,99 USD, tương đương 6,5% xuống 99,91 USD/thùng. Dầu thô WTI giảm 6,57 USD, tương đương 6,4%, xuống 96,44 USD/thùng. Brent ở thời điểm giảm xuống mức thấp nhất là 97,44 USD và WTI là 93,53 USD.

Dầu Brent trước đó có thời điểm đạt mức 139 USD/thùng.

Nga là nước xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu lớn nhất thế giới. Kể từ khi chiến sự tại Ukraine nổ ra, nhiều bên mua đã tránh nguồn dầu của Nga, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung hàng triệu thùng dầu thô hàng ngày.

Hôm 15/3, một nhà đàm phán Ukraine cho biết các cuộc đàm phán với Nga về lệnh ngừng bắn đang diễn ra. 

"Trong khi chúng ta hoan nghênh các báo cáo về những cuộc đàm phán đầy hứa hẹn, trong giai đoạn này thật khó để thấy một trong hai bên sẽ đưa ra nhượng bộ như thế nào", nghiên cứu từ công ty phân tích Kpler cho biết.

Các nhà đầu tư hy vọng sẽ có tiến triển trong đàm phán giải quyết xung đột Nga - Ukraine, giúp thúc đẩy nguồn cung dầu toàn cầu. 

Ngoài ra, ngày 15/3, Nga cũng đề xuất sẽ cho phép khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran trong thời gian tới. Khôi phục thỏa thuận hạt nhân có thể giúp Iran được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ và tiếp tục xuất khẩu dầu thô.

Trong ảnh hưởng từ xung đột Nga-Ukraine, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ cho biết nhu cầu dầu trong năm 2022 phải đối mặt với những thách thức và lạm phát gia tăng khi giá dầu thô tăng cao.

Việc Trung Quốc báo cáo số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày tăng vọt cũng gây lo ngại rằng tốc độ tiêu thụ hiện tại của quốc gia này sẽ chậm lại. Louise Dickson, chuyên gia phân tích thị trường dầu cao cấp của Rystad Energy cho biết: “Người ta ước tính rằng một đợt đóng cửa lớn ở Trung Quốc có thể khiến lượng dầu tiêu thụ 0,5 triệu thùngngày gặp rủi ro.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào 16/3, lần đầu tiên trong bốn năm, để chống lại lạm phát. Điều này có thể củng cố đồng USD và làm giảm nhu cầu đối với dầu và các hàng hóa khác định giá bằng đồng này.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp