Giả danh lực lượng 141 để cướp 100 nghìn đồng

Pháp luậtThứ Năm, 31/07/2014 02:30:00 +07:00

(VTC News) - Đính và Quý tự xưng là lực lượng 141, yêu cầu kiểm tra giấy tờ và cưỡng đoạt 100.000 đồng của chị Loan.

(VTC News) - Đính và Quý tự xưng là lực lượng 141,  yêu cầu kiểm tra giấy tờ và cưỡng đoạt 100.000 đồng của chị Loan.

Công an Quận Thủ Đức (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng gồm Mai Văn Đính (sinh năm 1993) và Nguyễn Quý (sinh năm 1990), cùng ở Thừa Thiên - Huế về hành vi giả danh lực lượng 141 để cưỡng đoạt tài sản.
Nạn nhân trong vụ án này là chị Võ Thị Thúy L. (sinh năm 1993, tạm trú quận Gò Vấp). 
 Các đối tượng giả danh lực lượng 141 đã bị bắt giữ tại hiện trường. (Ảnh minh hoạ)
Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 4h20 ngày 20/7, khi chị L. đang điều khiển xe máy trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM) thì bị Đính chở Quý ép xe vào lề đường.

Các đối tượng tự xưng là lực lượng 141, yêu cầu kiểm tra giấy tờ và cưỡng đoạt 100.000 đồng của nạn nhân. Lúc này, Tổ Cảnh sát cơ động thuộc Tiểu đoàn 1, Phòng PK20 đang tuần tra gần đó đã phát hiện sự việc và tổ chức bắt gọn 2 đối tượng.
Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn