Giả danh giáo viên hại đời bé gái 10 tuổi

Pháp luậtThứ Năm, 26/03/2015 11:53:00 +07:00

Sau khi ngà hơi men, đối tượng đã giả danh thầy giáo, đi dụ dỗ, khống chế rồi thực hiện hành vi đồi bại với bé gái mới 10 tuổi.

(VTC News) - Sau khi ngà hơi men, đối tượng đã giả danh thầy giáo, đi dụ dỗ, khống chế rồi thực hiện hành vi đồi bại với bé gái mới 10 tuổi.

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thắng (37 tuổi, trú tại xã Trung Chính, huyện Lương Tài) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, vào khoảng 13h ngày 18/3/2015, đối tượng Nguyễn Hữu Thắng trú tại ấp Dừa (xã Trung Chính – huyện Lương Tài) trong người nồng nặc hơi men đã đi xe máy đến trường tiểu học Trung Chính B (xã Trung Chính – huyện Lương Tài).

Tại đây, đối tượng thấy cháu T. (sinh tháng 1/2005, hiện đang là học sinh một trường tiểu học trên địa bàn huyện Lương Tài) đang chơi đùa với các bạn tại sân trường, nảy sinh ý định thực hiện hành vi giao cấu.

Mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin, giãy giụa tìm cách chạy thoát, Thăng liên tục đe dọa và chỉ chịu thả cháu T ra sau hơn 10 phút.

Nhận được đơn trình báo của gia đình cháu T., Công an huyện Lương Tài đã khẩn trường tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ và xác định kẻ đồi bại là Nguyễn Hữu Thắng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Sơn Hồng
Bình luận
vtcnews.vn