Gỉa danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền người vi phạm

Pháp luậtChủ Nhật, 08/06/2014 10:45:00 +07:00

(VTC News) - Nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự mang còng số 8, gậy 3 khúc... chặn xe người đi đường cưỡng đoạt tài sản.

(VTC News) - Nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự mang còng số 8, gậy 3 khúc... chặn xe người đi đường cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 8/6, cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Đức (32 tuổi, quê Vũng Tàu, tạm trú tại phường 14, quận 10) và 6 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Nguyễn Ngọc Đức (ảnh lớn) và các đối tượng tại cơ quan điều tra 
Theo điều tra bước đầu, khoảng 23h đêm 6/6, trong lúc tuần tra trước số nhà 270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm của Công an quận 10 phát hiện, bắt quả tang Đức và đồng bọn đang chặn xe vòi tiền người đi đường. 
Đáng nói, tham gia hỗ trợ cho Đức còn có 4 dân quân tự vệ của phường 14, quận 10 và hai đối tượng khác. 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Ngọc Đức thừa nhận là người cầm đầu trong nhóm người giả danh cảnh sát hình sự Công an quận 10 có hành vi cưỡng đoạt tài sản người dân.
Có 4 dân quân bảo vệ tham gia cùng Đức cưỡng đoạt tài sản người đi đường 
Đức khai, hàng đêm cùng với nhóm đối tượng trên mang còng số 8, gậy 3 khúc, đèn pin, dây rút ra tuyến đường Lý Thường Kiệt – Tô Hiến Thành (quận 10) để rình "mồi". Nhóm đối tượng này “làm nhiệm vụ tuần tra” từ 21h đêm đến sáng ngày hôm sau mới trở về nhà.
Tại đây, chúng liên tục chặn xe yêu cầu người đi đường xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Bị kiểm tra bất ngờ, nhiều người tưởng gặp công an thật liền chung chi tiền để được nhóm của Đức bỏ qua.
Riêng số người khác có hành động chống đối thì Đức rút chiếc thẻ Đảng viên màu đỏ (công an nghi tang vật của một vụ cướp) có dán ảnh của Đức ra hù dọa. Nếu người nào không xuất trình giấy tờ, nhóm của Đức xông vào đánh, còng tay, áp giải về trụ sở Công an phường 14, quận 10.
Tang vật công an thu giữ từ nhóm đối tượng 
Đức thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 7 vụ cưỡng đoạt tài sản của người đi đường. Tuy nhiên, theo điều tra từ Công an quận 10, có khả năng nhóm đối tượng này thực hiện rất nhiều phi vụ, trong thời gian dài nhưng chỉ khai nhỏ giọt.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn