Giả danh cảnh sát, cướp xe người vi phạm giao thông trắng trợn giữa phố

Pháp luậtThứ Tư, 28/12/2016 08:19:00 +07:00

Để có tiền tiêu xài, ba thanh niên đã mặc trang phục, mang dùi cui giả danh cảnh sát giả vờ “tuần tra” rồi chặn người đi đường kiểm tra hành chính để cướp đoạt tài sản.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/12, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cường (20 tuổi) 3 năm 6 tháng tù giam, Đinh Văn Thơ (26 tuổi) 3 năm tù giam, Đinh Văn Thơi (20 tuổi) 1 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, để có tiền tiêu xài, các bị cáo đã lên mạng internet tìm mua trang phục công an và công cụ hỗ trợ, sau đó ra đường chặn người tham gia giao thông, giả vờ kiểm tra hành chính rồi tạo tình huống để cướp tài sản.

658627ac19378d.img

 3 cảnh đối tượng giả danh cảnh sát trước vành móng ngựa ngày 27/12.

Cụ thể, tối 12/7, trong trang phục công an, Thơ mang đèn pin và bình xịt hơi cay điều khiển xe Exciter trắng mang BKS  60B2-29679, chở theo Cường cầm còng số 8 đi trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Biên Hòa) để “tuần tra”.

Trong lúc “tuần tra”, hai đối tượng phát hiện anh Nguyễn Trung Kiên (ngụ huyện Trảng Bom) không đội nón bảo hiểm, nên yêu cầu dừng xe lại. Sợ bị bắt, anh Kiên bỏ chạy thì hai đối tượng phóng xe đuổi theo.

Chạy được một đoạn, anh Kiên ngã gãy tay. Lúc này, Cường và Thơ thấy xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng nên bỏ đi mà không lấy tài sản.

Sau đó, cả hai tiếp tục “tuần tra” trên đường Võ Nguyên Giáp thì phát hiện anh Trần Hoàng Đức (ngụ xã Phước Tân) đi xe máy không đội nón bảo hiểm, hai đối tượng đã chặn xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Cường yêu cầu anh Đức về đồn lập biên bản. Thơ chạy xe của mình, còn Cường chạy xe vi phạm chở anh Đức “về đồn”. Đi được 200m, Cường giả vờ làm rơi giấy tờ rồi bảo anh Đức xuống nhặt. Trong lúc xuống xe nhặt giấy tờ, Cường đã cướp xe bỏ chạy.

Tiếp tục, ngày 19/7, Cường rủ Thơi (em trai Thơ) giả danh công an đi chiếm đoạt tài sản. Khi chạy trên đường Võ Nguyên Giáp, hai phát hiện anh Đỗ Anh Tuấn (ngụ xã Phước Tân) chạy xe ngược chiều không đội mũ bảo hiểm, nên yêu cầu dừng xe.

Khi cả hai đang kiểm tra giấy tờ để chuẩn bị cướp xe, thì lực lượng công an xã Phước Tân phát hiện và bắt quả tang.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng và điều tra làm rõ vụ việc. Khai báo tại cơ quan công an, tổng giá trị tài sản chúng cướp được gần 120 triệu đồng.

Video: Bắt 4 mẹ con giả danh công an lừa 6 tỷ đồng

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn