Giá cổ phiếu tăng nhẹ trong ngày BIDV có tân chủ tịch thay ông Trần Bắc Hà

Kinh tếThứ Sáu, 16/11/2018 10:20:00 +07:00

Cổ phiếu BID của Ngân hàng BIDV tăng 1.000 đồng mỗi cổ phiếu, tức 3,33% trong ngày mà nhà băng này chính thức có chủ tịch mới - vị trí đã bỏ trống từ khi ông Trần Bắc Hà về hưu.

Giá cổ phiếu BID của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam bất ngờ quay đầu tăng sau hai phiên liền kề suy giảm liên tục. Trong hai ngày 13 và 14/11, giá cổ phiếu BID lần lượt mất 1.000 đồng và 1.200 đồng mỗi phiên, tương đương 3,23% và 3,73%.

AA

  Giá cổ phiếu BIDV hiện giao dịch mốc 31.000 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ sau 2 phiên giảm liên tục. (Ảnh: H.H)

Tuy nhiên, ngày giao dịch hôm qua, 15/11, cổ phiếu BID đã trở lại, tăng 1.000 đồng mỗi cổ phiếu, dừng lại ngưỡng 31.000 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch cũng khá cao, hơn 1,5 triệu cổ phiếu.

Cũng trong ngày hôm qua, Ngân hàng nhà nước vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Phan Đức Tú – Tổng giám đốc BIDV giữ chức chủ tịch ngân hàng. Ông Tú được giao là người đại điện pháp luật cho BIDV trong hai năm qua.

Chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV bị bỏ trống suốt hai năm qua kể tử ngày ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu đã chính thức có chủ mới.

Ông Phan Đức Tú bắt đầu làm việc tại BIDV từ 1987 và trải qua nhiều vị trí ở ngân hàng này. Từ tháng 5/2012 đến nay, ông Tú giữ chức Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị BIDV.

BIDV là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất và có sở hữu nhà nước cao nhất. Hiện, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 1,22 triệu tỷ đồng, với sở hữu của nhà nước hơn 95%.

Mới đây, ngân hàng này có thông báo về phát hành trái phiếu ra công chúng. Theo đó, BIDV phát hành tổng cộng 400.000 trái phiếu với hai loại kỳ hạn là 7 năm và 10 năm. Tổng khối lượng vốn cần huy động qua trái phiếu này là 4.000 tỷ đồng.

Trái phiếu BIDV phát hành năm 2018 đáo hạn năm 2025 tức kỳ hạn 7 năm (gọi tắt là trái phiếu 2025) với số lượng chào bán là 300.000 trái phiếu tương đương 3.000 tỷ.

Trái phiếu phát hành năm 2018 và đáo hạn năm 2028, gọi tắt là trái phiếu 2028. Loại trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm và khối lượng chào bán là 100.000 trái phiếu, tương đương 4.000 tỷ đồng. Lãi trái phiếu được ngân hàng thanh toán sau, định kỳ vào ngày tròn năm so với ngày phát hành trái phiếu.

Cũng trong ngày giao dịch hôm qua, VN-Index chốt phiên quay về 897,15 điểm, giảm 0,42% so với tham chiếu và vẫn để mất mốc 900 điểm. VN30-Index đóng cửa giảm 0,75%.

Khối ngoại hôm qua có phiên bán ròng tăng đột biến do giao dịch lớn tại VIC và HPG. VIC bị bán ròng trên 3,5 triệu cổ phiếu, còn HPG hơn 1,44 triệu cổ phiếu.

Hoàng Hưng
Bình luận
vtcnews.vn