Giá cao, vé máy bay Hà Nội - TP.HCM vẫn 'cháy hàng'

Thị trườngThứ Tư, 13/10/2021 07:14:00 +07:00
(VTC News) -

Ngay sau khi đường bay Hà Nội - TP.HCM được nối lại, khách hàng đã ào ạt đặt mua vé, khiến hãng bay phải thông báo đã kín chỗ cho nhiều ngày sau.

Theo khảo sát, thời điểm 12h trưa 12/10, nếu khách đặt vé chuyến bay khứ hồi Hà Nội - TP.HCM tại website của Vietnam Airline thì giá vé thấp nhất ở chiều đi (ngày 16/10) là 3.583.000 đồng; chiều về (17/10) là 3.583.000 đồng. Tổng chi phí bay khứ hồi Hà Nội - TP.HCM ở mức xấp xỉ 7,2 triệu đồng/vé đã bao gồm thuế phí.

Tuy nhiên, chỉ đến khoảng 15h cùng ngày, website bán vé của Vietnam Airlines đã thông báo hết vé chuyến bay TP.HCM - Hà Nội từ ngày 12 đến 19/10. Đến ngày 20/10, giá vé của đường bay này cũng chỉ còn hạng thương gia với 7,6 triệu đồng, 2 ngày sau đó xuất hiện giá vé phổ thông trên 3,5 triệu đồng/vé. 

Giá cao, vé máy bay Hà Nội - TP.HCM vẫn 'cháy hàng' - 1

Chuyến bay TP.HCM - Hà Nội hết vé hoặc chỉ còn hạng vé thương gia trong ngày 20/10.

Bên cạnh đó, cũng do hãng hàng không Vietnam Airlines cung cấp dịch vụ, vé bay Hà Nội - Đà Nẵng trong ngày 10, 11/10 đã được bán hết. Khách có nhu cầu sẽ phải bay từ Hà Nội chậm hơn (ngày 13/10) và trở về từ Đà Nẵng (các ngày 18, 19, 20/10) với mức giá xấp xỉ 5 triệu đồng/vé đã bao gồm thuế phí.

Với chặng Hà Nội - TP.HCM, hãng bay Vietjet Air đang bán vé ngày 14/10 với giá dao động từ 2.650.000 - 3.600.000 đồng chưa bao gồm thuế phí. Chặng Hà Nội - Đà Nẵng khởi hành ngày 14/10, hãng này đưa ra 3 mức vé: 289.000 đồng, 809.000 đồng và 2.160.000 đồng.

Ngoài Vietnam Airlines và Vietjet Air, Bamboo Airways chào bán trên website chính thức giá vé 1 chiều chuyến bay Hà Nội - TP.HCM của Bamboo Airways (ngày 15/10) ở mức 1.259.000 đồng/vé và cũng chỉ còn lại 3 vé.

Nhiều người tiêu dùng phản ánh, giá vé đang đắt hơn nhiều so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, trả lời báo chí, đại diện Vietnam Airlines nêu rõ, giá vé tăng cao trong thời điểm hiện nay là bởi đang trong giai đoạn thí điểm, hãng buộc phải giới hạn ở mức 1 chuyến khứ hồi/ngày, cộng với quy định giãn cách hành khách nên chi phí bị đội lên.

Thông tin từ Vietnam Airlines cũng cho biết, trong những ngày đầu mở bán các chuyến bay nội địa trở lại sau thời gian dài "đóng băng" vì COVID-19, nhiều chuyến bay đã kín chỗ. Hãng vẫn tiếp tục mở bán vé các chuyến bay trong những ngày tới trên website, ứng dụng và đại lý, phòng vé chính thức. Tuy nhiên, hành khách cần lưu ý đáp ứng những điều kiện về xét nghiệm âm tính và tiêm chủng vaccine COVID-19 trước khi quyết định mua vé.

CÔNG HIẾU
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp