Giả cảnh sát lừa chạy án gần nửa tỷ đồng

Pháp luậtThứ Năm, 26/06/2014 07:46:00 +07:00

Gặp người thân đang vướng lao lý, Hải giới thiệu bạn đi cùng là cảnh sát hình sự có cậu là giám đốc công an ở miền Tây để lừa chạy án lấy 430 triệu đồng.

Gặp người thân đang vướng lao lý, Hải giới thiệu bạn đi cùng là cảnh sát hình sự có cậu là giám đốc công an ở miền Tây để lừa chạy án lấy 430 triệu đồng.

Ngày 25/6, Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải (ngụ TP HCM) và Nguyễn Đào Châu Long (31 tuổi, ngụ Cần Thơ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Văn Hải tại cơ quan công an.  
Theo điều tra, hơn nửa năm trước biết người bà con bên vợ tên là Châu (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) vướng án phạt 3 năm tù về tội đánh bạc, Hải dẫn Long đến gặp anh này và giới thiệu rằng bạn mình là cảnh sát hình sự ở TP HCM, có cậu làm lãnh đạo công an một tỉnh miền Tây.

Theo bộ đôi này, Long có thể nhờ cậu mình "chạy" án cho anh Châu với điều kiện đưa trước 100 triệu đồng "trà nước". Sau đó, anh Châu bị TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù giam.
Hải và Long tiếp tục lừa nạn nhân bằng cách yêu cầu đưa thêm trên 340 triệu đồng để "lót tay" và "chạy" thủ tục làm giả hồ sơ bệnh bướu ác tính để anh Châu được tại ngoại.
Sau khi đưa tiền mà phạm nhân vẫn ngồi tù, gia đình anh Châu tố cáo công an vạch trần hành vi lừa đảo của cảnh sát hình sự dỏm.


Theo VNE
Bình luận
vtcnews.vn