Giá bán siêu tốt, Co.opmart dự ước tiêu thụ hơn 200 tấn xoài Đồng Tháp

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Bảy, 22/04/2023 21:05:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng ngày 22/4/2023, tại Co.opmart Lý Thường Kiệt, Saigon Co.op đã tổ chức lễ khai mạc “Tuần hàng xoài Đồng Tháp”.

Theo đó, sẽ có các loại xoài xuất xứ Đồng Tháp gồm xoài cát chu, xoài cát chu vàng, xoài cát Hoà Lộc, xoài da xanh giống Đài Loan được bán chỉ từ 11.200 đồng trở lên trong thời gian diễn ra chương trình (từ 22 - 26/4/2023) tại Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife.

Giá bán siêu tốt, Co.opmart dự ước tiêu thụ hơn 200 tấn xoài Đồng Tháp - 1

Ngay từ lúc chương trình được công bố, đã có rất đông khách hàng tập trung ở khu vực trưng bày xoài Đồng Tháp và chọn lựa những quả xoài ưng ý. Bà Hồng Anh - khách hàng cho biết: “Chưa bao giờ tôi thấy xoài vừa chất lượng vừa rẻ như tại đây. Xoài là trái cây dễ ăn, tốt cho sức khỏe, lại có thể chế biến thành các loại sinh tố, món ăn khác nên tôi sẽ mua lượng lớn cho cả gia đình”.

Theo ghi nhận, giá xoài Đồng Tháp tại các hệ thống phân phối của Saigon Co.op hiện đang ở mức tốt nhất trên thị trường.

Giá bán siêu tốt, Co.opmart dự ước tiêu thụ hơn 200 tấn xoài Đồng Tháp - 2

Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc vận hành hoạt động Co.opmart chia sẻ: “Sức mua xoài Đồng Tháp trên toàn hệ thống rất cao, chỉ trong buổi sáng lượng hàng nhập về đã được tiêu thụ. Chúng tôi đã nhanh chóng bổ sung nguồn hàng cho các điểm bán, dự ước sẽ có 200 tấn xoài được Co.opmart cung ứng ra thị trường trong 3 ngày diễn ra chương trình”.

Giá bán các mặt hàng xoài Đồng Tháp, từ 22 – 24/4, áp dụng tại thị trường TP.HCM:

Xoài giống Đài Loan loại 1: 11.200 đồng/1 kg

Xoài keo: 11.300 đồng/1 kg

Xoài keo vàng: 14.900 đồng/1 kg

Xoài cát chu: 17.500 đồng/1 kg

Xoài cát chu da vàng: 22.500 đồng/1 kg

Xoài cát Hòa Lộc loại 1: 37.500 đồng/1 kg

Xoài cát Hòa Lộc loại 2: 28.900 đồng/1 kg

Xoài xanh giống Thái loại 2: 34.500 đồng/1 kg

Xoài xanh giống Thái loại 1: 38.900 đồng/1 kg.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn