Ghi nhận kỷ lục 30.000 ca/ngày, Trung Quốc kiên định duy trì 'Không COVID-19'

Thời sự quốc tếThứ Năm, 14/04/2022 16:26:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc cần tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược "Không COVID-19 năng động" để hướng tới chiến thắng cuối cùng.

"Chúng ta phải kiên trì trong việc đặt con người lên trên tất cả, cuộc sống trên tất cả. Chúng ta phải tuân thủ các chỉ dẫn khoa học. Đại dịch toàn cầu hiện nay vẫn rất nghiêm trọng và chúng ta không thể nới lỏng công tác phòng chống. Kiên trì là chiến thắng", ông Tập nói trong trong chuyến thăm tới đảo Hải Nam hôm 13/4. 

Trong khi hầu hết các nước trên thế giới bắt đầu tập sống chung với COVID-19, Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì chính sách "Không COVID-19", phong tỏa diện rộng khi dịch lan rộng và xét nghiệm hàng loạt ở nhiều khu vực. 

Ghi nhận kỷ lục 30.000 ca/ngày, Trung Quốc kiên định duy trì 'Không COVID-19' - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Bất chấp các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, số ca COVID-19 tại quốc gia này vẫn tăng mạnh những ngày qua. 

Hôm 14/4, Trung Quốc ghi nhận gần 30.000 ca COVID19, trong đó có 2.999 ca có triệu chứng và 26.318 trường hợp không triệu chứng. Đây là số ca mắc kỷ lục Trung Quốc ghi nhận trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát năm 2020. 

Thượng Hải vẫn là ổ dịch nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc với 2.573 ca có triệu chứng và 25.146 trường hợp không triệu chứng. Đây là ngày thứ 12 trung tâm tài chính của Trung Quốc ghi nhận số ca bệnh tăng.

Theo bà Ngô Càn Du, quan chức Ủy ban Y tế thành phố hầu hết các bệnh tại Thượng Hải đều ở thể bình thường. Chỉ có khoảng 9 ca nặng, đều là các bệnh nhân mắc các bệnh nền nặng và chưa tiêm vaccine. Tất cả đang được điều trị tại các cơ sở y tế chỉ định. 

Thượng Hải chưa ghi nhận ca tử vong nào trong đợt dịch bắt đầu từ đầu tháng 3. 

Từ ngày 11/4, Thượng Hải sẽ bắt đầu nới lỏng phong tỏa ở một số khu vực của thành phố.

Theo các quan chức Thượng Hải, thành phố này đã phân loại các đơn vị dân cư thành ba cấp độ rủi ro, qua đó cho phép những người ở những khu vực không có trường hợp dương tính với COVID-19 mới trong khoảng thời gian hai tuần tham gia vào "hoạt động thích hợp" trong khu vực lân cận của họ.

Quyết định trên được đưa ra sau khi nhiều cư dân phàn nàn về việc thiếu thốn thực phẩm và thuốc men trong đợt bùng phát dịch lớn nhất tại Trung Quốc Quốc kể từ khi virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019.

Song Hy(Nguồn: Channel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn