Ghi nhận 5 ca COVID-19, Quảng Bình giãn cách xã hội hàng loạt địa phương

Tin nhanh 24hThứ Năm, 22/07/2021 18:48:00 +07:00
(VTC News) -

Cùng với TP Đồng Hới, Quảng Bình tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện Bố Trạch và Minh Hoá theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Chiều 22/7, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện Bố Trạch theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Thời gian thực hiện từ 18h ngày 22/7 cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình cũng vừa ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại khu vực Bãi Dinh, bản Y Leng, bản Kai (xã Dân Hoá; 1 phần Tiểu khu 9 thuộc thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá).

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng tại huyện Minh Hoá (trừ khu vực áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng). Thời gian thực hiện từ 0h00 ngày 23/7 cho đến khi có thông báo mới.

Ghi nhận 5 ca COVID-19, Quảng Bình giãn cách xã hội hàng loạt địa phương - 1

Sau khi ghi nhận 5 ca COVID-19, tỉnh Quảng Bình thực hiện giãn cách xã hội toàn TP Đồng Hới; huyện Bố Trạch và huyện Minh Hoá theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng (trừ những khu vực thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng). (Ảnh: Lê Ngọc).

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình uỷ quyền cho Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá căn cứ Quyết đinh 2686/QĐ-BCĐ của BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về ban hành "Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19" để đưa ra các giải pháp bổ sung phù hợp với tình hình thực tế tại huyện, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

Trước đó, sáng 22/7, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly và giãn cách xã hội để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Đồng Hới.

Theo đó, sau khi phát hiện trường hợp là tài xế trú tại đường Hoàng Diệu (phường Nam Lý, TP Đồng Hới) là lái xe taxi đón 3 trường hợp F0 từ ngã tư đường tránh TP Đồng Hới đến bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, UBND tỉnh Quảng Bình đã Quyết định thiết lập khu vực cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng xung quanh khu vực sinh sống của tài xế taxi này.

Cụ thể, khu vực từ bùng binh đường Hoàng Diệu giao đường Trần Hưng Đạo; ngã ba đường Hoàng Diệu giao đường Nguyễn Hữu Dật; từ bùng binh đường Hoàng Diệu giao đường Hà Huy Tập; cuối ngõ 33 - đường Hoàng Diệu (Phạm vi bao gồm: Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 15; cụm 4 và 5 của Tổ dân phố 4; cụm 1,2 và 7 của Tổ dân phố 6) thuộc địa bàn phường Nam Lý, TP Đồng Hới.

Cùng với đó, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng trên toàn địa bàn TP Đồng Hới (trừ khu vực áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16). Thời gian thực hiện 14 ngày, kể từ 0h ngày 22/7/2021.

Sáng cùng ngày, tỉnh Quảng Bình cũng kích hoạt hoạt động Bệnh viện dã chiến. Bệnh viện này đặt tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình và Trung tâm Mắt-Nội tiết tỉnh Quảng Bình thuộc phường Nam Lý, TP Đồng Hới với quy mô 150 giường bệnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Bình ghi nhận 5 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca nhập cảnh từ Nga về, cách ly 21 ngày, sau khi được về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Hai ca mới phát hiện là F1 của 3 ca nói trên, trong đó có 1 người là tài xế taxi.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn