Ghi nhận 4 ca nhiễm nCoV, TP Hải Dương yêu cầu người dân không ra đường sau 21h

Tin nhanh 24hThứ Năm, 05/08/2021 22:50:31 +07:00
(VTC News) -

UBND TP Hải Dương yêu cầu nhà cách ly nhà, không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng sau khi thành phố ghi nhận 4 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Tối 5/8, UBND TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) phát đi văn bản yêu cầu thực hiện nhà cách ly nhà, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Quyết định đưa ra sau khi thành phố ghi nhận 4 ca dương tính SARS-CoV-2. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 6/8.

UBND TP Hải Dương yêu cầu người dân thành phố ở nhà, chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động.

Người dân thành phố không ra ngoài đường từ 21h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau.

Ghi nhận 4 ca nhiễm nCoV, TP Hải Dương yêu cầu người dân không ra đường sau 21h - 1

TP Hải Dương yêu cầu nhà cách ly nhà, không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng. (Ảnh: Gia đình&Xã hội)

UBND TP Hải Dương tạm dừng tất cả các cuộc họp chưa cần thiết tại các cơ quan, đơn vị, công sở. Trường hợp đặc biệt theo quyết định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hải Dương và TP Hải Dương.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hạn chế tối đa làm việc có tiếp xúc trực tiếp; bố trí làm việc trực tuyến hoặc đến làm việc không quá 50% số người trong một phòng (đối với phòng có 2 người trở lên).

Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Sáng 4/8, anh C.K.T (SN 1987), Phó Chỉ huy trưởng phụ trách Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Bình (TP Hải Dương) ra Trạm Y tế phường khai báo khi vẫn còn sốt và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm, anh T. dương tính SARS-CoV-2.

Ngày 5/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương xác định, vợ của anh T. cũng có kết quả xét nghiệm dương tính.

Ngoài ra, hai bệnh nhân khác tại TP Hải Dương có kết quả xét nghiệm tương tự. Trong đó, một người là công nhân Công ty During, một người liên quan tới công nhân công ty này. Cả hai được lấy mẫu theo diện ho sốt cộng đồng.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp