Ghi bàn tiễn Maroc về nước, Ronaldo thành 'vua dội bom' châu Âu

World Cup 2018Thứ Tư, 20/06/2018 21:30:00 +07:00

Cristiano Ronaldo trở thành “vua dội bom” của châu Âu trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Video kết quả Bồ Đào Nha 1-0 Maroc

Trong ba kỳ World Cup đầu tiên, Cristiano Ronaldo chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng. Đến lần thứ tư tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ cần hai trận đấu để chạm đến con số 4.

Bàn thắng mới nhất của Ronaldo là pha lập công ở phút thứ tư trong trận gặp Maroc. Lần “nổ súng” này không chỉ giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng hú vía mà còn đưa Ronaldo vượt lên trên tất cả các huyền thoại của bóng đá châu Âu.

Với 85 bàn thắng cho Bồ Đào Nha, ngôi sao 33 tuổi trở thành cầu thủ châu Âu có thành tích ghi bàn tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Kỷ lục cũ thuộc về Ferenc Puskas, cựu danh thủ từng ghi 84 bàn thắng cho đội tuyển Hungary.

ronaldo bo dao nha

 Ronaldo lập kỷ lục mới sau bàn thắng vào lưới Maroc

Tuy nhiên nếu xét về hiệu suất ghi bàn, Ronaldo vẫn thua xa bậc tiền bối. Puskas ghi 84 bàn trong 85 trận đấu, trung bình gần 1 bàn/trận. Trong khi đó CR7 cần tới 152 trận để đạt tới cột mốc 85 bàn, trung bình 0,56 bàn/trận.

Kỷ lục thế giới về thành tích ghi bàn trong màu áo ĐTQG hiện đang do Ali Daei nắm giữ. Huyền thoại người Iran ghi 109 bàn trong 149 lần ra sân cho đội tuyển châu Á.

Trong top 10 thế giới, Ronaldo là người duy nhất còn thi đấu để nâng cao thành tích. Trong danh sách này còn có cả cựu danh thủ người Thái Lan Kiatisak Senamuang (71 bàn trong 134 trận).

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn