Ghen tuông, một sinh viên dùng súng uy hiếp vợ và bố

Pháp luậtThứ Bảy, 11/08/2012 05:54:00 +07:00

Nghi ngờ vợ "tòm tem" với người khác, máu ghen nổi lên, Thiệu đã lấy súng tự chế và dao nhọn ra dọa giết vợ. Hành động của Thiệu đã bị công an bắt tạm giam.

Nghi ngờ vợ "tòm tem" với người khác, máu ghen nổi lên, Thiệu đã lấy súng tự chế và dao nhọn ra dọa giết vợ. Hành động của Thiệu đã bị công an bắt tạm giam.

Nguồn tin từ Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này vừa bắt tạm giam Lương Văn Thiệu (24 tuổi, ngụ xã Thành Lâm, huyện Bá Thước) vì tội dùng súng đe dọa giết vợ và bố đẻ.

Điều tra ban đầu được biết, Lương Văn Thiệu đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại học tại Hà Nội.

Trong thời gian được nghỉ về nhà, hắn nghi ngờ vợ mình là chị Hoàng Thị Huyền (22 tuổi) có chuyện “tòm tem” với người khác.

Vì cho rằng có chuyện đó nên máu ghen nổi lên, lời qua tiếng lại vơi vợ xong y vào nhà lấy súng tự chế và dao nhọn ra dọa giết chết vợ.

Thấy vậy, ông Lương Đình Cửu (SN 1961, bố đẻ của Thiệu) ra can ngăn, nhưng với bản tính hung hăng, Thiệu không những không nghe mà còn đòi giết luôn bố đẻ.

Nhận được tin báo, Công an xã Thành Lâm đã báo cáo sự việc lên công an huyện đồng thời tổ chức khống chế vây bắt Thiệu cùng hung khí.

Ngày 10/8 Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) ra lệnh bắt tạm giam Lương Văn Thiệu để điều tra vụ việc.

Hiện, sự việc trên đang chờ hoàn tất hồ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo An ninh Thủ đô
Bình luận
vtcnews.vn