Ghế nóng 200 triệu đột ngột trượt giá thảm

Thể thaoThứ Hai, 14/01/2013 08:46:00 +07:00

(VTC News) - Đã không có mức lương 200 triệu/tháng cho người ngồi ghế nóng ở ĐT Việt Nam khi mà VFF buộc phải quay về phương án tạm quyền.

(VTC News) - Đã không có mức lương 200 triệu/tháng cho người ngồi ghế nóng ở ĐT Việt Nam khi mà VFF buộc phải quay về phương án tạm quyền.


Cuộc họp diễn ra lúc 22h đêm qua giữa VFF và HLV Hoàng Văn Phúc đã kết thúc trong sự thở phào của nhiều lãnh đạo VFF. Cuối cùng ghế nóng ở ĐT Việt Nam đã có người ngồi vào và đó là ông Hoàng Văn Phúc. Tuy nhiên, ông Phúc chỉ làm tạm quyền để dẫn dắt ĐT Việt Nam thi đấu 3 trận trong đầu năm 2013.

Không có mức lương 200 triệu/tháng cho thầy nội mà VFF nhiều lần nhắc tới. Ban đầu, VFF tính trả 120 triêu/tháng cho ai chấp nhận ngồi chuyên trách trên tuyển. Nhưng rồi kế hoạch đã bất thành và VFF chỉ còn lựa chọn Hoàng Văn Phúc tạm quyền với mức lương 40 triệu/tháng.

Chắc chắn ông Phúc sẽ được tăng lương nếu chính thức được bổ nhiệm làm việc chuyên trách ở vị trí HLV trưởng ĐT Việt Nam.

HLV Hoàng Văn Phúc (Ảnh: VSI)

Phát biểu sau khi được giao tạm quyền ghế nóng ĐT Quốc gia, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, ông không sợ áp lực khi nhận lời ngồi vào vị trí mà rất nhiều đồng nghiệp đã “giãy nảy”.

“Đã là HLV thì phải chấp nhận sức ép như một phần tất yếu không thể tránh được trong công việc. Tôi biết mình phải làm gì. Và khi đã nhận lời làm nhiệm vụ trên ĐT Quốc gia, tôi sẽ luôn cố gắng hết sức cùng các học trò và cộng sự nhằm đạt được kết quả tốt nhất”. – ông Phúc nói.

Ngoài ra, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam còn cho biết nếu ông hoàn thành nhiệm vụ như mong muốn của VFF trong hai trận ông tạm quyền dẫn dắt ĐT Việt Nam thi đấu với UAE (ngày 6/2/2013) và ĐT Hồng Kông, Trung Quốc (ngày 22/3/2013) ở chiến dịch vòng loại Asian Cup 2015, VFF sẽ bổ nhiệm ông làm HLV chuyên trách dài hạn. Còn trong trường hợp VFF tình được thầy ngoại, ông cũng sẵn sàng rút lui để xuống làm trợ lý HLV.


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn