Ghana tuyên bố tuần lễ tưởng nhớ cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan

Thế giớiThứ Bảy, 18/08/2018 21:45:00 +07:00

Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo ngày 18/8 tuyên bố tuần lễ tưởng nhớ cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, nhà ngoại giao giành giải Nobel Hòa Bình Kofi Annan.

Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo ngày 18/8 tuyên bố tuần lễ tưởng nhớ cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ), nhà ngoại giao giành giải Nobel Hòa Bình Kofi Annan. Nói về ông Kofi Annan như một nhà ngoại giao tài giỏi, Tổng thống Ghana Akufo-Addo cho biết Ghana vô cùng đau buồn trước tin tức ông đã qua đời tại Thụy Sỹ ngày 18/8 sau thời gian ngắn điều trị bệnh.

Kofi Annan-3

 Cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan

Ông Annan sinh ra tại Ghana năm 1938, là Tổng Thư ký thứ 7 của LHQ từ năm 1997 đến 2006 và là người đầu tiên đi lên từ hàng ngũ nhân sự của tổ chức LHQ. Ông là thành viên của The Elders - nhóm các nhà lãnh đạo toàn cầu làm việc về nhân quyền – kể từ khi tổ chức này thành lập năm 2007. Năm 2013, ông trở thành chủ tịch tổ chức.

Nhiều quan chức thế giới bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan. "Kofi Annan đã thăng tiến qua các cấp bậc để dẫn dắt LHQ vào thiên niên kỷ mới với phẩm giá và quyết tâm vô song", Tổng Thư ký LHQ đương nhiệm António Guterres chia sẻ. 

Video: Chân dung cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn