General Motors muốn tăng 6 lần sản lượng xe điện trong năm 2022

Người đẹp và xeThứ Năm, 17/02/2022 11:25:00 +07:00

Đây được xem là kế hoạch giúp hãng xe Mỹ bắt kịp Tesla về sản lượng sản xuất xe điện vào năm 2025.

General Motors đang có kế hoạch tăng sản lượng sản xuất xe điện của hãng, trong đó mẫu xe bán tải thuần điện F-150 Lightning được đặt mục tiêu sản xuất lên gấp đôi.

Theo Reuters, trong một cuộc họp cổ đông vào tuần trước, Giám đốc Điều hành General Motors Mary Barra đã chia sẻ với các nhà đầu tư về kế hoạch sản xuất 400.000 chiếc xe điện tại Bắc Mỹ vào cuối năm 2023.

General Motors muốn tăng 6 lần sản lượng xe điện trong năm 2022 - 1

Tham vọng chiếm lĩnh phân khúc xe điện của General Motors cũng bắt đầu từ năm nay, với sản lượng xe bán tải và SUV thuần điện dự kiến sẽ tăng từ 7.000 chiếc lên 46.000 chiếc vào năm 2022. Con số này là sự thay đổi đáng kể so với quý 4/2021, khi General Motors chỉ bán được 26 chiếc.

Nguyên nhân của việc đạt doanh số nhỏ giọt như vậy nằm ở việc General Motors đã tạm dừng sản xuất mẫu xe Chevrolet Bolt vì dính lỗi dễ cháy hàng loạt. Hãng xe Mỹ cũng đã quyết định triệu hồi số lượng lớn xe Bolt để sửa chữa. Nếu Bolt được đưa vào sản xuất trở lại, mẫu xe này sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh số bán hàng ở phân khúc xe điện của General Motors.

Tuy nhiên hiện nay, hãng xe Mỹ đã nhận được hơn 200.000 đơn đặt hàng GMC Hummer thuần điện và Chevrolet Silverado thuần điện, khiến xe bán tải và SUV thuần điện trở thành trọng tâm của General Motors trong thời gian tới.

General Motors muốn tăng 6 lần sản lượng xe điện trong năm 2022 - 2

General Motors dự kiến tăng sản lượng GMC Hummer thuần điện và Chevrolet Silverado thuần điện từ 3.800 chiếc lên 21.000 chiếc. Trong khi đó, Cadillac Lyriq cũng đang trên đà tăng trưởng đáng kể về số lượng, với mục tiêu đạt sản lượng 25.000 chiếc vào năm 2022 thay vì 3.200 chiếc theo kế hoạch đề ra ban đầu.

Sở dĩ General Motors phải thúc đẩy việc sản xuất xe điện của mình vì cuộc chiến chạy đua tranh giành thị phần với các thương hiệu khác. Ngoài vị trí dẫn đầu của Tesla trong phân khúc xe điện, các hãng xe điện mới nổi như Rivian và Lucid đã bắt đầu bàn giao những chiếc xe đầu tiên đến tay khách hàng.

Trong khi đó, Ford chuẩn bị bàn giao mẫu xe bán tải thuần điện F-150 Lightning trong tương lai, đi kèm kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất xe điện lên 600.000 chiếc vào năm 2023. General Motors cũng đã tuyên bố sẽ bắt kịp Tesla về sản lượng sản xuất xe điện vào năm 2025.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn