Ông Gede đến Hàng Đẫy xem trận Hà Nội vs Viettel với mục đích gì?

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 17/05/2020 15:03:00 +07:00
(VTC News) -

Sự có mặt của GĐKT Jurgen Gede ở sân Hàng Đẫy dấy lên nhiều tin đồn khác nhau.

Trận đấu giao hữu chiều qua giữa Hà Nội FC và Viettel chứng kiến sự có mặt của những vị khách đáng chú ý. Ngoài HLV Park Hang Seo và "cánh tay phải" Lee Young Jin, giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Jurgen Gede cũng góp mặt.

Ông thầy người Đức bắt tay HLV Park Hang Seo, có cuộc trao đổi, trò chuyện ngắn với giám đốc điều hành (GĐĐH) Nguyễn Quốc Tuấn của Hà Nội FC, khiến nhiều bên đồn đoán Gede sẽ cập bến đội bóng Thủ đô. Vậy Gede có mặt tại Hàng Đẫy với mục đích gì?

Ông Gede đến Hàng Đẫy xem trận Hà Nội vs Viettel với mục đích gì? - 1

GĐKT Gede có mặt ở Hàng Đẫy. 

Gede đi làm nhiệm vụ cho VFF

Hợp đồng của Gede với VFF có thời hạn đến 30/6/2020. Hơn một tháng nữa, ông sẽ trở thành người tự do. Dù vậy, sự chuyên nghiệp và tận tâm của Gede trong 4 năm qua cho thấy chuyên gia này sẽ cống hiến đến ngày cuối cùng.

Chia sẻ với VTC News, một quan chức VFF khẳng định ông Gede có mặt tại sân Hàng Đẫy, theo dõi cuộc so tài giữa Hà Nội FC và Viettel là đi làm công tác chuyên môn cho phía liên đoàn.

Thực tế, chuyên gia người Đức rất chăm chỉ theo dõi các buổi tập của các cấp độ ĐTQG để phân tích, sàng lọc chất lượng tập luyện và đánh giá những cái tên tiềm năng.

Cũng nhờ chăm chỉ theo dõi các đội tuyển, giải trẻ, ông Gede mới đưa ra những tham vấn hợp lý giúp HLV Hoàng Anh Tuấn thành công cùng U19 Việt Nam hay tiến cử Phan Văn Đức cho HLV Park Hang Seo. 

Ông Gede đến Hàng Đẫy xem trận Hà Nội vs Viettel với mục đích gì? - 2

Ông Gede có con mắt chuyên môn tinh tường. 

Trận giao hữu giữa Hà Nội FC và Viettel còn hơn cuộc so tài đơn thuần giữa hai đội V-League, bởi cả hai đều sở hữu tới 2/3 số lượng nhân sự chủ lực của ĐTQG như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel) hay Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC).

Đây cũng là hai trung tâm đào tạo tiếng tăm bậc nhất Việt Nam với nguồn tài năng dồi dào cho mọi cấp độ đội tuyển, nên được xem như trận đấu không thể bỏ qua với những chuyên gia như Gede hay Park Hang Seo.

Gede có liên hệ gì với Hà Nội FC?

Tuy nhiên, ông Gede còn có thể xuất hiện với mục đích khác, đó là trao đổi, trò chuyện hay thương lượng với một trong hai đội bóng để xúc tiến hợp tác trong tương lai. Theo VFF, Gede có quyền đàm phán bến đỗ mới ngay từ thời điểm này. Tất nhiên, ông vẫn phải đảm bảo chất lượng công việc đến những ngày cuối cùng.

Sau khi thông tin Gede chia tay VFF sau ngày 30/6 được công bố, rất nhiều thông tin đồn đoán cho rằng chuyên gia người Đức sẽ ở lại Việt Nam để công tác cho một đội bóng V-League. Cựu HLV Uzbekistan có thể sẽ làm việc cho đội bóng giàu tiềm lực, tham vọng, có tầm nhìn và trân trọng khả năng của ông. Mức lương của Gede không hề thấp, nên không phải đội nào cũng có thể "chơi lớn", đưa ông về ngồi ghế GĐKT. 

Sự xuất hiện của Gede cho thấy ông có thể đàm phán với Viettel hoặc Hà Nội FC. Viettel hiện có GĐKT Thomas Dooley, cựu HLV tuyển Philippines, nên khả năng Gede về không cao. 

Ông Gede đến Hàng Đẫy xem trận Hà Nội vs Viettel với mục đích gì? - 3

Hà Nội FC cần một chuyên gia dẫn đường chỉ lối để vươn ra AFC Champions League. 

Rất có thể, Gede sẽ cập bến Hà Nội FC. Đây cũng là đội bóng có tiềm lực mạnh và muốn vươn ra biển lớn, nên sự có mặt của chuyên gia giàu kinh nghiệm như Gede là rất cần thiết.

Hà Nội FC cũng từng có sự phục vụ của một GĐKT là ông Daniel Enriquez, từng phát hiện ra Luis Suarez khi còn làm việc tại Nacional (Uruguay). Dù vậy, đôi bên sớm chấm dứt hợp tác bởi Enriquez "chưa hiểu văn hoá Việt Nam".

Tuy nhiên, với Gede lại là câu chuyện khác. Vị GĐKT này đã làm việc ở Việt Nam trong 4 năm, yêu văn hoá Việt, hiểu cách vận hành của bóng đá Việt và có nền tảng kiến thức không phải bàn cãi.

Trao đổi với VTC News, một lãnh đạo của Hà Nội FC cho rằng việc đưa Gede về mới dừng ở mức ý tưởng. Đàm phán ra sao, công việc, nhiệm vụ, đãi ngộ thế nào là còn phụ thuộc vào định hướng của cả hai. Dù vậy, có thể khẳng định Hà Nội FC là một trong số không nhiều đội có thể chi lớn để có Gede.

Một nguồn tin khác cho rằng Gede có thể làm việc cho Phú Thọ FC, đội bóng vừa được bầu Hiển tặng lứa cầu thủ U21 Hà Nội. Những tài năng trẻ của lò Hà Nội như Quan Văn Chuẩn, Vũ Đình Hai,... sẽ cùng HLV Dương Hồng Sơn đặt mục tiêu thăng hạng Nhất. Nếu có sự tham vấn của Gede, Phú Thọ FC sẽ như "hổ mọc thêm cánh" ở mùa giải này. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn