Gây thiệt hại hơn 9 tỷ đồng, cựu chủ tịch huyện lĩnh án 12 năm tù

Pháp luậtThứ Năm, 15/09/2016 08:06:00 +07:00

Toàn bộ 16 bị cáo đều nguyên là lãnh đạo chủ chốt của UBND huyện và các phòng, ban liên quan.

Chiều 14/9, sau 7 ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đền bù xã Hòa Tâm (huyện Đông Hòa).

Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tài (nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa) 12 năm tù, Nguyễn Kích (nguyên GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa) 10 năm tù, Huỳnh Ngọc Thắng (nguyên PGĐ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa) 4 năm. 

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

13 đồng phạm khác được tòa cho hưởng án treo. Bị cáo Huỳnh Ngọc Sương (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa) lãnh án 3 năm tù treo; Nguyễn Kỳ Tổng (nguyên Trưởng Phòng TN-MT huyện Đông Hòa), Lê Văn Hoàng (nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm), mỗi người lãnh 2 năm 6 tháng tù treo. 

Toàn bộ 16 bị cáo đều nguyên là lãnh đạo chủ chốt của UBND huyện và các phòng, ban liên quan (TN-MT, Tài chính kế hoạch, TT Phát triển quỹ đất) của huyện Đông Hòa.

Từ tháng 7/2013 đến tháng 4/2014, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tại xã Hòa Tâm để thực hiện dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, 16 bị cáo trên đã thực hiện không đúng quy định của Nhà nước trong việc đền bù, hỗ trợ dự án giải phóng mặt bằng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng. 

Video: Cán bộ nâng khống tiền ăn của học viên cai nghiện để trục lợi

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn