Gãy thang lắp kính, 4 người chết ở Hà Nội: Nhà thầu thi công là đơn vị nào?

Tin nóngThứ Sáu, 31/07/2020 17:09:00 +07:00
(VTC News) -

Công trình xây dựng trên phố Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 4 người chết do đơn vị nào là nhà thầu thi công?

Ngày 31/7, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Hà Nội vừa có báo cáo về vụ gãy thang lắp kính khiến 4 người chết trên phố Nguyễn Công Trứ (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng).

Được biết, vụ tai nạn xảy ra ngày 30/7 tại công trình xây dựng số 16 Nguyễn Công Trứ do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Nam (có trụ sở tại Lô 5S-5, Cụm sản xuất làng nghề tập trung, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) là nhà thầu phụ, lắp đặt hệ thống vách, thiết bị nhà vệ sinh của công trình. Trong quá trình thi công, tốp thợ này đã sử dụng sàn treo để vận chuyển vật liệu xây dựng, khi lên đến tầng 7 thì xảy ra sự cố.

Trước đó ngày 20/7/2020 Công ty cổ phần Eurowindow ký kết mua bán vách Composite với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Nam. Theo điều khoản của hợp đồng, bên bán là Công ty An Nam có trách nhiệm sản xuất, cung cấp vách Composite đến địa điểm 16 Nguyễn Công Trứ thi công. Thời gian cho hạng mục là 3 ngày làm việc kể từ ngày Eurowindow bàn giao mặt bằng đảm bảo theo đúng thiết kế, đúng kích thước để bên An Nam thi công lắp đặt.

Công ty này thuê nhóm công nhân do bà Nguyễn Thị Luyến (SN 1973, trú tại xã Bài Trượng, Chương Mỹ) là đội trưởng, để vận chuyển và thi công vách ngăn nhà vệ sinh.

Gãy thang lắp kính, 4 người chết ở Hà Nội: Nhà thầu thi công là đơn vị nào? - 1

Hiện trường vụ gãy thang lắp kính trên phố Nguyễn Công Trứ khiến 4 người chết.

Khoảng 19h55 cùng ngày, bà Nguyễn Thị Luyến thực hiện việc vận chuyển vách ngăn bằng sàn nâng người. Lúc này, trên sàn nâng có 4 công nhân gồm: Nguyễn Tiến Son (SN 1967, trú tại thôn Bài Thượng, xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ), Nguyễn Thế Bồng (1961, trú tại thôn Bài Thượng, xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ), Nguyễn Thị Thúy (1968, trú tại xã Vân La, huyện Chương Mỹ) và Đặng Đình Thắng (SN 1992, trú tại xã Vân La, huyện Chương Mỹ).

Khi  di chuyển đến tầng 7, sàn nâng bị gãy, các công nhân rơi từ tầng 7 xuống đất. Trong đó, 3 người chết tại chỗ, anh Đặng Đình Thắng bị chấn thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108 và qua đời sau đó.

Theo thông tin từ Sở LĐ-TB&XH, nạn nhân Đặng Đình Thắng là con trai của bà Nguyễn Thị Thúy.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn