Gấu trúc già nhất thế giới qua đời ở tuổi tương đương 114 của người

Thế giớiThứ Hai, 17/10/2016 16:40:00 +07:00

Jia Jia, 'cô' gấu trúc lớn tuổi nhất thế giới vừa qua đời ở tuổi 38 tại công viên Ocean Park ở Hong Kong, Trung Quốc.

Theo SCMP, sức khỏe của Jia Jia giảm sút nghiêm trọng trong hai tuần qua, với mức tiêu thụ thức ăn giảm từ 10kg thông thường xuống 3kg mỗi ngày, trong khi trọng lượng giảm từ 71kg xuống còn 67kg.

1

 Jia Jia qua đời ở tuổi 38

Trong vài tuần trở lại đây, Jia Jia cũng ít ngủ hơn, hiếm khi đụng tới thức ăn và nước. Đến ngày 16/10, Jia Jia không thể đi lại và chỉ nằm lì một chỗ cả ngày.

Theo chuẩn đoán của các bác sĩ, Jia Jia mắc bệnh huyết áp cao, viêm khớp và đục nhân mắt. Trước tình hình đó, Công viên Ocean Park quyết định tiêm thuốc để Jia Jia ra đi mà không phải chịu bất cứ đau đớn nào. 

Jia Jia sinh năm 1978 ở môi trường tự nhiên trước khi được đưa về trung tâm nuôi nhốt ở Tứ Xuyên, Trung Quốc hai năm sau đó. Đến năm 1999, Jia Jia cùng một con gấu trúc khác có tên là An An được Bắc Kinh tặng cho Hong Kong.

Phì cười clip gấu trúc mẹ bắt gấu trúc con đi tắm 

Jia Jia năm nay 38 tuổi, cao hơn tuổi thọ trung bình của đồng loại khoảng 13 năm và tương đương tuổi 114 ở con người.

Song Hy (Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn