Gary Neville: 'Man Utd thi đấu như mộng du, có thể văng khỏi top 4'

Bóng đá AnhThứ Năm, 04/03/2021 07:08:42 +07:00
(VTC News) -

Gary Neville cho rằng nếu cứ chơi uể oải, mỏi mệt như hiện tại, Man Utd có thể rơi khỏi nhóm dẫn đầu.

Trận hòa 0-0 trên sân Selhurst Park của Crystal Palace vừa nối dài chuỗi bất bại trên sân khách của Manchester United lên con số 21. Tuy nhiên, vỏn vẹn 1 điểm có được khiến Quỷ đỏ để Manchester City bỏ xa với khoảng cách 14 điểm. Hy vọng đua vô địch gần như đã khép lại với thầy trò HLV Ole Solskjaer.

Theo cựu hậu vệ Gary Neville, Man Utd thậm chí có nguy cơ rơi khỏi nhóm đầu bảng nếu không cải thiện màn trình diễn. 8 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Man Utd chỉ 2 lần hưởng niềm vui chiến thắng, giành 11/24 điểm tối đa.

Gary Neville: 'Man Utd thi đấu như mộng du, có thể văng khỏi top 4'  - 1

Man Utd để hòa 5/8 trận gần nhất. 

"Man Utd trông rất lờ đờ, với những ngôn ngữ cơ thể chỉ cho thấy sự kiệt quệ. Tôi từng nghĩ Man Utd sẽ củng cố ngôi nhì bảng bằng cách giành điểm trước những đối thủ như Palace. Liverpool và Chelsea sẽ có cơ hội thích hợp để vượt lên.

Đây không phải đêm đáng nhớ với Man Utd. Ai chịu trách nhiệm, điều đó không quan trọng. Họ không thể nhàm chán như thế. Man Utd thi đấu như thể đang mộng du. Nếu không cẩn thận, họ có thể văng khỏi cuộc đua vào top 4", Neville chỉ trích.

Man Utd vẫn giữ ngôi nhì với 51 điểm sau vòng này, bởi đội xếp sau Leicester City cũng chỉ có 1 điểm khi so tài với Burnley. Tuy nhiên, nếu không cải thiện phong độ, Man Utd có thể bị West Ham, Chelsea hay Liverpool bắt kịp. 

"(Kết quả này) thật đáng thất vọng. Man Utd đã chơi một chút chệch choạc. Nếu bạn không chơi ổn, bạn không thể chiến thắng. Đó là bản chất của con người. Đôi khi, bạn không thi đấu hết khả năng. Hôm nay, chúng tôi đã không làm được điều đó", HLV Solskjaer lý giải.  

Gary Neville: 'Man Utd thi đấu như mộng du, có thể văng khỏi top 4'  - 2

Bruno kiệt sức. 

Điểm sáng duy nhất Man Utd có được ở trận này là màn trình diễn tốt của Dean Henderson. Trong ngày trấn giữ khung thành thay De Gea, Henderson đã chơi ổn định, có pha cứu thua quan trọng ở phút cuối cùng để giúp Quỷ đỏ sạch lưới.

Nói về nguyên nhân loại De Gea để dùng Henderson, hay không xếp Anthony Martial đá chính, Solskjaer khẳng định đây là "lý do cá nhân". 

Man Utd sẽ chạm trán Manchester City trong trận derby cuối tuần này. Dù vậy, khoảng cách 14 điểm với ngôi đầu của thầy trò Solskjaer khiến trận đấu không còn đáng chờ đợi. Man Utd đã trượt dài trong tháng 2 và có thể tụt sâu hơn nữa khi Bruno Fernandes, Marcus Rashford hay Fred đều xuống phong độ. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn