Gary Neville: 'HLV Southgate can đảm khi rút Grealish khỏi sân'

Euro 2020Thứ Năm, 08/07/2021 15:20:00 +07:00
(VTC News) -

Gary Neville cho rằng Jack Grealish sẽ xấu hổ khi bị thay ra trong hiệp phụ dù mới vào sân ở phút 69, nhưng HLV Southgate chỉ làm tất cả vì lợi ích tập thể.

Trong chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch ở bán kết EURO rạng sáng nay, HLV Gareth Southgate đã thực hiện 4 quyền thay đổi người, trong đó Jack Grealish là trường hợp đặc biệt nhất. Cầu thủ của Aston Villa được tung vào sân ở phút 69, nhưng bị thay ra ở phút 106 (đầu hiệp phụ thứ hai) để nhường chỗ cho Kieran Trippier.

Grealish là cầu thủ duy nhất ở trận này được tung vào sân từ ghế dự bị, sau đó bị cho ra nghỉ. Theo cựu danh thủ Gary Neville của Manchester United, đây là quyết định có thể khiến Grealish "xấu hổ". 

Gary Neville: 'HLV Southgate can đảm khi rút Grealish khỏi sân'  - 1

Grealish (áo trắng) được tung vào rồi rút ra khỏi sân. 

"Grealish đã phải chịu đựng khoảnh khắc xấu hổ và có cảm giác bị phản bội. Nhưng cậu ấy sẽ nhận ra đấy là điều đúng đắn cho tuyển Anh", Neville nhấn mạnh. Ông cho rằng Southgate chỉ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của tập thể.

"Có ​​những khoảnh khắc trong những trận đấu mà Southgate phải đưa ra quyết định bước ngoặt. Nếu quyết định sai, ông ấy sẽ phải trả giá. Đó là lựa chọn dùng Trippier ở trận đầu tiên, không trao cơ hội đủ nhiều cho Grealish hay thi đấu quá thận trọng trước Scotland ở trận thứ hai.

Đến trận gặp Đức, khi HLV Southgate công bố đội hình, nhiều người nói rằng Anh tung vào sân 8 cầu thủ phòng ngự bao gồm cả thủ môn. Southgate đã làm theo cách riêng của mình trong suốt giải đấu. Không có cái tôi nào trong phòng thay đồ tuyển Anh. Southgate luôn đưa ra quyết định vì lợi ích của tập thể", Neville khẳng định. 

Gary Neville: 'HLV Southgate can đảm khi rút Grealish khỏi sân'  - 2

Grealish ít được thi đấu ở EURO 2020. 

Đồng quan điểm với Neville, Roy Keane cho rằng HLV Southgate đã can đảm khi rút Grealish ra khỏi sân. Tiền vệ được Manchester City định giá 100 triệu bảng có thể khó chịu, nhưng nên nhìn vào bức tranh toàn cảnh và lợi ích của cả đội bóng.

"Grealish là một chàng trai tốt. Nhưng để thi đấu đỉnh cao, cậu ấy phải chấp nhận cảm giác khó chịu. Hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh, rằng HLV phải đưa ra quyết định vì tập thể để tuyển Anh có thể đi đến trận chung kết". 

Cựu danh thủ Ian Wright của Arsenal cũng thấu hiểu khao khát của Grealish, nhưng cho rằng sử dụng cầu thủ là quan điểm của HLV - người đưa ra quyết định dựa trên cái nhìn tổng thể của đội bóng, chứ không vì lợi ích cá nhân nào.

"Grealish muốn trở thành một phần của EURO 2020. Lần nào cũng vậy, cậu ấy không gặp may mắn khi vào sân thi đấu. Dù vậy, Grealish là một phần của tuyển Anh. Cậu ấy phải hiểu điều đó, dù khao khát ra sân và chiến thắng thế nào", Wright kết luận. 

Hồng Nam
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn