Gặp Trung tướng gửi tâm thư cho Thủ tướng vụ Tiên Lãng

Thời sựThứ Bảy, 11/02/2012 05:35:00 +07:00

Vụ việc cưỡng chế đối với chủ đầm Đoàn Văn Vươn cần được giải quyết rốt ráo, tìm ra căn nguyên của vấn đề.

Vụ việc cưỡng chế đối với chủ đầm Đoàn Văn Vươn cần được giải quyết rốt ráo, tìm ra căn nguyên của vấn đề. Kết luận của Thủ tướng Chính phủ đã rất rõ ràng, thấu tình đạt lý nhưng trên cơ sở kết luận đó, vụ việc cần xử lý rốt ráo, nghiêm túc.

 
Đó là ý kiến của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Đại biểu Quốc hội, Nguyên Tư lệnh Quân khu 4 – người đã gửi bức tâm thư lên Thủ tướng về vấn đề này trao đổi với phóng viên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngay sau khi có kết luận chính thứ của Thủ tướng về vụ việc cưỡng chế đối với chủ đầm Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng, Hải Phòng.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chia sẻ, từ kinh nghiệm thực tế của mình khi làm Tư lệnh Quân khu 4 những năm 1990 giải quyết tranh chấp đất đai, những sai phạm của cán bộ trên địa bàn, ngay sau khi biết thông tin về vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng, vị tướng già đã không khỏi băn khoăn, trăn trở.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng: “Vụ việc cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng nhìn thì rất nhỏ nhưng bản chất và ý nghĩa của nó lại ảnh hưởng lớn đến đời sống, xã hội”.

Những vấn đề mà Thủ tướng kết luận: giao đất sai, thu hồi đất sai, biện pháp cưỡng chế sai gây hậu quả nghiêm trọng và vấn đề phá nhà cửa của dân đều rất thỏa đáng, thấu tình đạt lý.

Sự việc này sẽ là bài học đắt giá này, nếu giải quyết tốt cũng là chìa khóa cho việc tháo gỡ những điểm nóng về đất đai hiện nay, mà nhiều nơi bắt nguồn từ động cơ lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm của một bộ phận cán bộ. Đặc biệt, sẽ làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cũng cho rằng, sự việc cần được giải quyết rốt ráo, tìm ra căn nguyên của vấn đề. Nếu việc này dừng lại ở đây thì kết luận của Thủ tướng là rất rõ ràng, thỏa đáng nhưng trên cơ sở kết luận đó, phải đi đến tận gốc của vấn đề theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Ở đây, phải xem xét đến trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương.

Các cấp ủy địa phương phải xem xét lại mình để xử lý những vấn đề còn mâu thuẫn trong nhân dân. Trong vụ việc này, nếu ai vi phạm hành chính thì phải bị xử lý hành chính, ai mà vi phạm luật hình sự thì đưa ra xét xử, ai cần phải bị kỷ luật Đảng thì phải kỷ luật Đảng một cách nghiêm minh.

Nói về việc cơ quan chức năng truy tố ông Đoàn Văn Vươn, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước băn khoăn: “Cá nhân tôi cho rằng cơ quan chức năng cần xét đến những tình tiết giảm nhẹ cho ông Vươn, chỉ rõ những khuyết điểm và giáo dục ông Vươn cùng gia đình thực hiện đúng pháp luật. Bởi lẽ, đây trường hợp phạm tội khi bị đè nén nên dẫn đến việc chống trả người thi hành công vụ, gây hậu quả đáng tiếc”.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước khẳng định: “Tôi tin vào bản chất lương thiện của người dân, nếu chính quyền các địa phương ứng xử mềm dẻo, linh hoạt, biết tôn trọng quyền và lợi ích của dân sẽ không có sự việc đáng tiếc như vừa qua”.

Từ bài học này, thời gian tới, vụ việc cần được xử lý rốt ráo, nghiêm túc từ thành phố Hải Phòng đến huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang.

Chinhphu.vn

Bình luận
vtcnews.vn