Gặp Tottenham, Mourinho đau đầu 'xoay tua'

Thể thaoThứ Bảy, 08/03/2014 01:00:00 +07:00

(VTC News) - HLV Jose Mourinho có lý do để đau đầu với trận derby London, Chelsea tiếp đón Tottenham trên sân nhà Stamford Bridge. 

Loạt trận giao hữu quốc tế vào giữa tuần qua đang khiến HLV Jose Mourinho gặp khó khăn trong việc sắp xếp đội hình ra sân trong trận Chelsea gặp Tottenham. Ông sẽ phải cố gắng cân bằng thể lực của các cầu thủ trước khi bước vào giai đoạn cuối mùa giải căng thẳng.

Mourinho có lý do phải đau đầu với trận derby London

Ở hàng phòng ngự, suất bắt chính gần như chắc chắn vẫn thuộc về Petr Cech bất chấp anh đã phạm một sai lầm vào những phút cuối kiến CH Cezch bị Na Uy cầm hòa 2-2. Tương tự Cech, vị trí hậu vệ cánh trái nhiều khả năng Mourinho sẽ chọn Cesar Azpilicueta thay vì Ashley Cole. 

Azpilicueta tuy đã phải cày ải suốt 90 phút trong trận giao hữu giữa Tây Ban Nha với Italia, trong khi Ashley Cole chỉ thi đấu nửa hiệp trong trận Anh gặp Đan Mạch, nhưng với một đối thủ sở hữu những cầu thủ - Lenon, Towsend - có tốc độ thần tốc như Tottenham. Kinh nghiệm của Cole sẽ không tốt bằng sức trẻ, bền bỉ của Azpilicueta. 

Liên quan đến vấn đề thể lực, John Terry có thể sẽ đá cặp với David Luiz vì đối tác quen thuộc của anh - Gary Cahill đã trải qua 90 phút khá nhọc nhằn trong trận đấu giữa Anh và Đan Mạch. Song, với phong cách chiến thuật luôn đề cao tính thực dụng, phòng thủ chắc bên phần sân nhà, và nhất là trong một trận đấu quan trọng, không chắc Mourinho sẽ mạo hiểm sử dụng Luiz - mẫu trung vệ luôn thích dâng cao tấn công. 

Hazard đang là linh hồn trong lối chơi của Chelsea

Đối với tuyến tiền vệ, việc Tottenham có được những cầu thủ rất mạnh về cơ bắp, Mourinho có thể dễ dàng sẽ xếp Frank Lampard đá cặp cùng Matic để Oscar rảnh chân hơn trong việc triển khai tấn công. Nhưng mọi chuyện không được như vậy đối với Mourinho ở hành lang cánh, vị trí tiền vệ cánh trái của Eden Hazard gần như đang bất khả xâm phạm, suất còn lại, bên phía đối diện là cuộc cạnh tranh giữa Willian và Andre Schurrle. 

Willian đã phần nào gây ấn tượng bằng khả năng thích nghi với hệ thống chiến thuật của Mourinho, còn Schurrle vẫn đang khá phấn khích với cú hattrick vào lưới Fulham cuối tuần trước. Chưa kể, vị trí tiền vệ cánh phải còn đang được cầu thủ trẻ Mohamed Salah nhăm nhe với tuyên bố đã sẵn sàng tỏa sáng nếu được trao cơ hội. 

Một vị trí khác cũng đang làm Mourinho phân vân đó là trung phong với sự cạnh tranh giữa Samuel Eto’o và Fernando Torres. “Người đặc biệt” đã liên tục xoay tua hai tiền đạo trên và thu được khá nhiều kết quả khả quan khi cả hai đều đáp ứng đúng yêu cầu mà ông đề ra. Dù hiệu suất ghi bàn của cả Eto’o và Torres ở mùa này thật đáng báo động, nhưng Mourinho vẫn không hề lo lắng, bởi lẽ triết lý tấn công, ghi bàn của ông giờ đây phụ thuộc hết vào những nhân tố ở hàng tiền vệ. 

Đội hình sự kiến của Chelsea

Trong giai đoạn hiện tại ở Premier League, mỗi trận đấu của các đội trong top 4 đều rất quan trọng. Khoảng cách giữa đội đứng đầu với đội xếp thứ hai và thứ tư lần lượt chỉ đang là 4, 6 điểm trong khi còn tới 10 vòng đấu nữa mới kết thúc.
Thêm vào đó, trận derby London tới vào lúc Chelsea sắp sửa phải đón nhận mật độ thi đấu ba ngày/trận dày đặc. Sau Tottenham, Chelsea sẽ phải làm khác trên sân của Aston Villa, tiếp đón Galatasaray ở Champions League và Arsenal ở Premier League chỉ trong 6 ngày. 

Chính vì thế, chắc hẳn HLV Jose Mourinho đang rất đau đầu với những toan tính của mình. Đứng về ông lúc này chỉ có lịch sử đối đấu giữa hai đội, Chelsea thắng 2/6 lần gặp Tottenham và chưa để thua lần nào. 
Bình luận
vtcnews.vn