Gặp thủ khoa đầu tiên của kỳ thi đại học 2014

Giáo dụcThứ Năm, 17/07/2014 09:58:00 +07:00

(VTC News) - Thủ khoa đại học đầu tiên Ngô Văn Tùng cho rằng tình yêu lứa tuổi học trò không xấu nếu biết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

(VTC News) - Thủ khoa đại học đầu tiên Ngô Văn Tùng cho rằng tình yêu lứa tuổi học trò không xấu nếu biết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Biết tin thủ khoa ngày sinh nhật

Sinh ra ở miền quê nghèo huyện Ý Yên (Nam Định), Ngô Văn Tùng đã vượt lên khó khăn đạt danh hiệu thủ khoa đầu tiên cả nước. Điều đặc biệt, chàng trai này nhận được tin trở thành thủ khoa ĐH Thủy lợi Hà Nội trong đúng ngày sinh nhật tròn 18 tuổi.
Thủ khoa ngô văn tùng
Thủ khoa Ngô Văn Tùng chụp ảnh cùng bạn gái trong lớp 
Không lâu sau khi nhận lời chúc mừng sinh nhật, chàng trai này tiếp tục nhận được hàng trăm lời chúc mừng từ bạn bè, người thân khi biết tin Tùng đỗ thủ khoa đầu tiên cả nước.

Khi được biết mình là thủ khoa đầu tiên của cả nước với tổng 27,5 điểm, cậu bạn chia sẻ rằng bản thân khá bất ngờ vì tổng điểm các môn cao hơn dự kiến. Ngay sau khi biết điểm thi, Tùng đã chia sẻ niềm vui to lớn này với chị gái và bố mẹ.

Nhận được tin cậu em trai đỗ thủ khoa đại học đầu tiên của cả nước, chị gái Ngô Thị Thủy vui mừng chia sẻ trên trang cá nhân: "Hôm nay tự dưng em trai gọi điện hỏi thăm chị đang lam gì thế? Cứ tưởng có vấn đề gì ai ngờ em bảo đỗ thủ khoa ĐH Thủy lợi khối A. Nghe xong mà vui quá trời chỉ muốn về nhà luôn. Chị rất tự hào về em. Em trai yêu quý".

Trong gia đình, Tùng là một người con ngoan ngoãn, hiền lành và chăm chỉ và chưa bao giờ khiến cha mẹ phải phiền lòng. Ngoài việc học, Tùng cũng thường xuyên giúp đỡ gia đình. Ngày cậu bạn thủ khoa còn học cấp 1, cấp 2, gia đình có làm thêm mây tre đan xuất khẩu nên chàng trai thủ khoa cũng tham gia phụ giúp.
thủ khoa ngô văn tùng
Ngô Văn Tùng chụp ảnh cùng chị gái trong lần ra Hà Nội dự thi đại học 
Trong gia đình, Tùng là con út nên được chị gái chỉ dạy rất nhiều. Chị của Tùng hiện là sinh viên năm cuối Học viện Nông nghiệp Hà Nội.

"Ngày còn bé em với chị cũng hay trêu đùa, đánh nhau nhưng chị Thủy luôn là người chịu thiệt và phải nhường em. Thậm chi, nhiều lúc em tranh xem ti vi, tranh đọc truyện thì chị cũng phải nhường", cậu bạn vui vẻ nhớ lại.

Tuy vậy, trong gia đình, Tùng thường xuyên tâm sự với chị gái. Khi có chuyện vui, chuyện buồn, khi có những căng thẳng trong học tập, chàng trai này đều nhấc điện thoại tâm sự với chị gái đầu tiên. Chị gái cũng là người thường xuyên đưa ra những lời khuyên bổ ích giúp cho chàng trai này vượt qua những khó khăn nhỏ trong cuộc sống.

Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng và phát triển nông thôn để dự thi, Tùng cho biết đã tham khảo ý kiến của những người anh và biết rằng nhu cầu nhân lực ngành này khá lớn. Chàng trai này hy vọng sau khi ra trường sẽ tìm được một công việc ưng ý.

Thần tượng Ronaldo, mừng cho tuyển Đức

Tuy là một học sinh giỏi nhưng Tùng lại không phải là một chàng trai “mọt sách”. Hàng ngày, cậu bạn vẫn dành từ 1-2 tiếng đồng hồ để tập thể dục thể thao, đá bóng nâng cao sức khỏe. Vị trí ưa thích của chàng trai này là tiền vệ. Tùng cũng thường xuyên có những pha kiến thiết sắc sảo để đồng đội ghi bàn.
Thủ khoa Ngô Văn Tùng
Tập thể lớp của Thủ khoa Ngô Văn Tùng 
Dù kỳ thi đại học trùng với lịch diễn ra World Cup 2014 nhưng chàng trai này vẫn không bỏ qua trận đấu nào có đội tuyển yêu thích Bồ Đào Nha và Đức. Tùng thích lối đá gắn kết, tấn công đẹp mắt và hiệu quả của đội tuyển Đức. Vì vậy, việc đội tuyển Đức giành Cúp Vàng theo Tùng cũng là kết quả xứng đáng cho thành quả của sự đoàn kết, kỷ luật.

Dù đội tuyển Bồ Đào Nha không tiến sâu vào vòng trong nhưng Tùng vẫn yêu thích lối đá kỹ thuật, sáng tạo của cầu thủ C.Ronaldo. Cầu thủ này đã có quá trình nỗ lực tập luyện không ngừng để có thành quả như ngày hôm nay.
Thủ khoa đại học
Tùng thường lựa chọn vị trí tiền vệ trong đội bóng 
Khi được hỏi có bạn gái chưa chàng trai này chia sẻ vẫn còn bí mật. "Tình yêu học trò không xấu, nếu yêu nhau giúp nhau học tập, động viên cùng nhau tiến bộ thì cũng không vấn đề gì", Ngô Văn Tùng thẳng thắn chia sẻ.

Chàng thủ khoa này cũng cho biết khi dẫn các bạn gái về chơi nhà, bố mẹ đều không phản đối và tỏ ra rất ủng hộ. "Mẹ em thường trêu: Trong các bạn ở đây sau này ai muốn về làm con dâu nhà bác. Nói xong thì mọi người cùng cười vui vẻ", Tùng chia sẻ.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn